TP.HCM: Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được phát huy, vun đắp

(PLO)- Phó Bí thư TP.HCM Nguyễn Hồ Hải nhìn nhận sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được phát huy và vun đắp, tạo được sự đồng thuận sâu rộng trong xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-2, Ban chỉ đạo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23/2003 của Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: VÕ THƠ

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: VÕ THƠ

Đến tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Minh Triết; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hòa; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, cho biết sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 và các chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: VÕ THƠ

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: VÕ THƠ

“Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát huy. Ban hành và thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, vận động đông đảo nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân...” - ông Đỗ Văn Chiến phát biểu.

Tuy vậy, ông Chiến cũng nhìn nhận sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc có lúc, có nơi chưa được quan tâm phát huy đầy đủ.

Các nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chưa được phát huy tốt. Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có mặt chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới, chưa thật sâu sát các tầng lớp nhân dân và cơ sở....

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp và khó dự báo. Do đó, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải quán triệt trong nhận thức và hoạt động thực tiễn năm quan điểm cơ bản, trong đó có quan điểm “khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải báo cáo tại hội thảo. Ảnh: VÕ THƠ

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải báo cáo tại hội thảo. Ảnh: VÕ THƠ

Đánh giá kết quả 20 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết 23 của TP.HCM, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cho biết trong quá trình thực hiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức.

“Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được phát huy và vun đắp, đặc biệt việc thực hiện “Thành phố nghĩa tình” đã tạo được sự đồng thuận mạnh mẽ trong xã hội”- ông Hải ghi nhận.

Theo ông Hải, tinh thần phát huy sức dân chăm lo cho dân lan tỏa khắp nơi, đầy ắp nghĩa tình thể hiện qua nhiều hoạt động của đoàn thể, tổ chức xã hội, như: cứu trợ đồng bào vùng bão lũ, hạn hán ở các tỉnh; mở rộng địa bàn hoạt động tình nguyện Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa, tại các nước láng giềng...

Ông Hải cũng chỉ ra những hạn chế hạn chế trong quá trình thực hiện như khó khăn trong việc cải tiến, đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp thực tiễn; công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, xây dựng, đô thị và công tác quản lý cán bộ còn hạn chế, chưa sâu sát.

“Hạn chế lớn nhất của TP là tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác hiệu quả; tính vượt trội, sự năng động, sáng tạo, vai trò đầu tàu, động lực, dẫn dắt đối với vùng và cả nước có chiều hướng suy giảm, có giai đoạn kinh tế tăng trưởng chậm, năng lực cạnh tranh quốc tế còn thấp. Với đặc điểm là đô thị đông dân nhất cả nước, tốc độ tăng dân số ở mức cao, đô thị hóa nhanh tại một số địa bàn nông thôn, chất lượng hạ tầng đô thị chưa đáp ứng nhu cầu phát triển” - Phó Bí thư nhìn nhận.

Ông Hải cho biết TP tiếp tục nỗ lực hướng đến mục tiêu đến năm 2030, TP.HCM trở thành TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, tăng trưởng bình quân đạt khoảng 8-8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người khoảng 14.500 USD; kinh tế số đóng góp 40% vào GRDP.

Tầm nhìn đến năm 2045, TP.HCM phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á; là điểm đến hấp dẫn toàn cầu; kinh tế, văn hóa phát triển đặc sắc, người dân có chất lượng cuộc sống cao.

Một số nhiệm vụ để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

- Xác định rõ việc xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Lãnh đạo thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”.

- Lãnh đạo thực hiện hiệu quả đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND TP.HCM trong điều kiện thực hiện chính quyền đô thị, nhiệm kỳ 2021 - 2026".

- Giải quyết hài hòa lợi ích với Nhân dân, các hoạt động phải đổi mới nội dung theo hướng thiết thực và đi sâu vào từng đối tượng cụ thể; khắc phục biểu hiện hành chính; chú trọng công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đoàn viên, hội viên...

- Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm soát quyền lực khi TP thực hiện chính quyền đô thị, không còn tổ chức HĐND cấp quận, phường.

- Phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu “Xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh phù hợp trong tình hình mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm