Các nước châu Âu muốn hợp tác với TP.HCM về chuyển đổi năng lượng

(PLO)- Qua tìm hiểu những lĩnh vực ưu tiên phát triển của TP.HCM, các nước châu Âu xác định có thể thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực thế mạnh như chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-11, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan gặp gỡ và làm việc với Đại sứ các nước châu Âu tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Julien Guerrier, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam khẳng định EU luôn coi trọng mối quan hệ với Việt Nam. Đặc biệt là trong hợp tác hỗ trợ các dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, phòng chống biến đổi khí hậu…

cac-nuoc-chau-au-2.JPG
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan gặp gỡ và làm việc với Đại sứ các nước châu Âu tại Việt Nam. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo Đại sứ Julien Guerrier, các nước châu Âu đánh giá cao tiềm năng phát triển kinh tế của TP.HCM và mong muốn tăng cường phối hợp trong các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư để khai thác những tiềm năng, thế mạnh của nhau.

Đại sứ Pháp Việt Nam Olivier Brochet cho rằng có nhiều vấn đề mà TP.HCM và các địa phương của Pháp có thể hợp tác. Đơn cử là về vấn quy hoạch đô thị tại TP.HCM và quy hoạch sông Sài Gòn.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz bày tỏ chia sẻ với việc TP.HCM giảm chi tiêu công trong năm 2023. Ông Nicolai Prytz cũng mong lãnh đạo TP.HCM thông tin thêm về kế hoạch giải ngân đầu tư công của TP.HCM trong thời gian tới.

Đại sứ Áo tại Việt Nam Hans-Peter Glanzer đề nghị lãnh đạo TP.HCM thông tin về kế hoạch sử dụng năng lượng tái tạo và an toàn năng lượng trong giai đoạn tới.

Đại sứ các nước châu Âu tại Việt Nam
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan và Đại sứ các nước châu Âu tại Việt Nam chụp hình lưu niệm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đại sứ các nước Tây Ban Nha, Italy, Phần Lan, Thụy Điển... cũng bày tỏ sự quan tâm đến một số lĩnh vực trọng tâm của TP.HCM như xây dựng kinh tế số, y tế, chính quyền điện tử, xây dựng trung tâm tài chính...

Đại sứ Julien Guerrier và Đại sứ các nước châu Âu cũng bày tỏ ấn tượng trước những nỗ lực và tầm nhìn của TP.HCM trong xây dựng nền kinh tế xanh, quản trị đô thị thông minh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Các Đại sứ cho rằng, qua tìm hiểu những lĩnh vực ưu tiên phát triển của TP.HCM, các nước châu Âu xác định có thể thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực thế mạnh như chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu...

cac-nuoc-chau-au-1.JPG
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trả lời ý kiến của Đại sứ các nước châu Âu tại Việt Nam. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trả lời ý kiến của Đại sứ các nước châu Âu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan khẳng định, TP.HCM đánh giá cao sự hỗ trợ rất lớn từ các nước thành viên EU trong quá trình xây dựng và phát triển của TP, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi xanh.

Thông tin nội dung Đại sứ các nước châu Âu quan tâm đến lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, hạ tầng giao thông, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo…, ông Võ Văn Hoan khẳng định, những mối quan tâm của các Đại sứ cũng là các lĩnh vực ưu tiên phát triển của TP trong thời gian tới.

Về chương trình xây dựng thành phố trung hòa carbon, chuyển đổi xanh, ông Hoan mong EU tiếp tục hỗ trợ các dự án phát triển tại Việt Nam, trong đó có TP.HCM. Theo ông, các dự án phát triển không chỉ có giá trị cho riêng TP mà còn mang tính lan tỏa, có ý nghĩa đối với các địa phương trong vùng và cả nước.

Ông Võ Văn Hoan cũng nhấn mạnh, TP.HCM mong muốn tăng cường hợp tác với các nước châu Âu trong các lĩnh vực có thế mạnh. Đặc biệt là về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu, sáng tạo, khởi nghiệp…

Lãnh đạo Thành phố cam kết sẽ làm hết sức mình để bảo đảm môi trường chính trị - xã hội ổn định, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp các nước châu Âu, hoạt động ổn định, lâu dài và hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm