(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington ủng hộ Philippines trong việc kêu gọi Trung Quốc “chấm dứt các hành động khiêu khích và tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông”.
(PLO)- Ngoại trưởng Philippines - ông Teodoro Locsin Jr chỉ đạo Bộ Ngoại giao nước này gửi ba công hàm ngoại giao tới Trung Quốc để phản đối loạt hành động trái pháp luật của Bắc Kinh ở Biển Đông.
(PLO)- Chính quyền của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từ năm 2016 đến nay đã đệ trình tổng cộng 100 công hàm ngoại giao phản đối các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông.
(PLO)- Theo Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin, Philippines đã gửi công hàm đến Trung Quốc phản đối sự hiện diện của hơn 200 tàu dân quân biển của nước này tại Biển Đông.
(PLO)- Philippines gửi công hàm phản đối Trung Quốc vì đã thông qua luật trao quyền nổ súng cho lực lượng hải cảnh, gọi đây là “mối đe dọa chiến tranh”.
(PL)- Nguyên tắc của luật pháp quốc tế là không được phép suy diễn một cách chủ quan, mà phải tìm ý định thực sự của người viết và ký văn kiện trong phạm vi những câu chữ được dùng trong văn kiện.
(PLO)- Việc lưu hành công hàm tại Liên Hiệp Quốc là một việc làm bình thường, thể hiện lập trường và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam.