Công ty dầu mỏ Nga-Italy ký kết hợp tác chiến lược

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, chứng kiến tại lễ ký có Thủ tướng Nga Vladimir Putin.

Phát biểu sau lễ ký, Thủ tướng Putin cam kết Chính phủ Nga sẽ hỗ trợ để thực hiện hiệp định đầy triển vọng này.

Ông Putin cho biết Công ty Eni có nhiều kinh nghiệm trong hợp tác với các công ty và tập đoàn Nga, trước hết là kinh nghiệm trong việc thực hiện dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt "Giòng chảy phương Nam" đưa "nhiên liệu xanh" từ Nga qua Biển Đen tới các nước Trung-Tây Âu.

Theo đánh giá của các chuyên gia Nga, Biển Barensevo có trữ lượng dầu mỏ gần 26 tỷ thùng và Biển Đen có khoảng 10 tỷ thùng. Kinh phí đầu tư để thăm dò và khai thác dầu mỏ tại hai nơi này ước tính hơn 50 tỷ USD mỗi mỏ; thời gian thăm dò sẽ được tiến hành theo hai giai đoạn 2015-2016 và 2020-2025. Mới đây, Tập đoàn Rosneft cũng đã ký với Tập đoàn dầu mỏ Mỹ ExxonMobil các hợp đồng về thăm dò và khai thác dầu-khí ở vùng thềm lục địa thuộc Nga và Canada.

(TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm