(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ký Hiệp định về Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia.
(PLO)- Trong bốn thập niên qua, các nước trên thế giới, ngay cả chưa phê duyệt UNCLOS 1982, đã luôn viện dẫn đến công ước này khi giải quyết tranh chấp trên biển.
(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, phát triển nguồn nhân lực là một trong những đột phá chiến lược của Việt Nam trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội.
(PLO)- Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng có tổng cộng 18 thành viên do Phó Thủ tướng Thường trực làm Trưởng Ban.
(PLO)- Việc Trung Quốc tuyên bố huấn luyện bắn đạn thật tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này.
(PL)- “Việc đơn phương thông báo quy chế cấm đánh bắt cá ở biển Đông (bắt đầu từ 12 giờ ngày 1-5 đến 16-8-2017, phạm vi cấm đánh bắt cá thuộc chủ quyền biển của Việt Nam) là hành động phi lý của phía Trung Quốc.
(PL)- Theo dự thảo báo cáo quốc gia về thực thi Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam không có nhiều vụ án liên quan đến bức cung, dùng nhục hình và mỗi vụ phát hiện có vi phạm đều được xử lý nghiêm minh...
(PLO)- Theo dự thảo mà Bộ Công an công bố, Việt Nam không có nhiều vụ án liên quan đến bức cung, dùng nhục hình. Trong vòng năm năm có 10 vụ án với 26 bị cáo đã được thụ lý và xét xử về tội dùng nhục hình.
(PLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về chống bắt cóc con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997 ban hành kèm theo Quyết định 507/QĐ-TTg.
(PL)- Việt Nam lần đầu tiên có ứng cử viên chạy đua vào một trong bảy vị trí thành viên của Ủy ban Luật pháp quốc tế được phân bổ cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương, TTXVN ngày 28-2 cho hay.
(PL)- Ngày 8-5, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước một số phát biểu của phía Trung Quốc cho rằng Việt Nam đã mở rộng, bồi đắp quy mô lớn tại các đảo, đá mà theo phía Trung Quốc, Việt Nam “chiếm giữ” ở biển Đông.
(PL)- Sáng 23-10, Quốc hội đã nghe Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trình bày tờ trình về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (nói gọn là Công ước chống tra tấn) và nghe Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trình bày báo cáo một số vấn đề về việc phê chuẩn công ước này.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc bất ngờ tuyên bố Bắc Kinh đang chờ đợi ký kết Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), điều này là thông tin khá bất ngờ sau vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép.