Ai là trưởng ban chỉ đạo tổng kết phòng chống tham nhũng?

Ngày 18-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Ban Chỉ đạo do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Trưởng ban. Phó Trưởng ban thường trực là ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ làm Phó Ban Chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Có năm Phó Trưởng ban khác là các ông, bà: Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TAND Tối cao; ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao; Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có 11 thành viên là lãnh đạo các cơ quan của Đảng; lãnh đạo các Bộ, Ngành.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt báo cáo tổng kết và kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tồng kết chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng…

Theo Quyết định, Thanh tra Chính phủ sẽ là cơ quan thường của Ban Chỉ đạo; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách Nhà nước đảm bảo.

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và Ban Chỉ đạo sẽ giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm