(PLO)- Nếu chủ sở hữu có phương án bảo vệ, xử lý xâm phạm ngay từ đầu để được khai thác, sử dụng độc quyền tên gọi “Phở Thìn” thì sẽ không có những lùm xùm như hiện nay.
(PLO)- Luật sư cho rằng nhãn hiệu Cao Thái Sơn có thể khiến người tiêu dùng hiểu sai lệch, bị nhầm lẫn nên có khả năng cao sẽ không được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
(PLO)- Chiều nay, 23-4, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ)
tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan đến thương hiệu gạo ST25 có
nguy cơ bị "đánh cắp" tại Mỹ.
(PLO)- Agribank khẳng định ngân hàng này đã thoái sạch 100% vốn tại công ty con AJC từ 8-1-2018. Tuy nhiên, nhãn hiệu "Agribank" vẫn được AJC sử dụng trong tên riêng của công ty.
(PL)- Cục Sở hữu trí tuệ vừa ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm hành tím Vĩnh Châu thuộc thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.
(PL)- Cục Sở hữu trí tuệ vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho hạt điều Bình Phước nổi tiếng. Đây là loại hạt điều đầu tiên trên cả nước được công nhận chỉ dẫn địa lý.
(PLO)- Ông Adam Williams, Vụ trưởng về Chính sách hợp tác quốc tế của Văn phòng Sở hữu trí tuệ Vương quốc của Anh mới đây đã có buổi làm việc với các cơ quan chức năng của Việt Nam về lĩnh vực hợp tác sở hữu trí tuệ. PV báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc phỏng vấn trực tiếp ông Adam Williams về những vấn đề sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.
(PL)- Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ
KH&CN vừa cho biết tính đến nay đã có 47 sản phẩm đã được bảo hộ chỉ
dẫn địa lý ở Việt Nam (có bốn sản phẩm của nước ngoài).
(PLO)- Sáng 25-8, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi họp báo công bố chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm sâm củ Ngọc Linh do Cục Sở hữu trí tuệ (thuộc Bộ KH&CN) cấp chứng nhận.
(PL)- Theo trang tin Bloomberg, Cục Sở hữu trí tuệ Bắc Kinh vừa ra lệnh ngừng bán iPhone 6 và 6 Plus vì cho rằng Apple đã vi phạm bằng sáng chế về thiết kế.
(PL)- Ngày 21-10, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận
kháng cáo, sửa án sơ thẩm, tuyên bác một phần đơn khởi kiện của Công ty
TNHH May mặc Da nhựa Hùng Sáng.
“Hiện lượng hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có nguồn gốc từ
nước ngoài chiếm khoảng 60%-65%, hàng sản xuất trong nước chỉ khoảng
35%-40%”.