(PLO)- Sau khi trả xong món nợ cho ngôi làng, Katarina đã dùng số tiền còn lại để phát triển mảnh đất hẻo lánh thành một khu du lịch, tạo công ăn việc làm cho dân làng.
(PL)- Ông Vũ Minh Thoại, Trưởng phòng Văn hóa huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), cho biết lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc của địa phương năm nay sẽ thay đổi một số chi tiết tron glễ đâm trâu.
(PLO) – Làng Guanxi Đồng nhỏ bé nằm khuất sâu trong vùng núi Tianzhu, miền trung Trung Quốc. Ngôi làng này trở nên nổi tiếng bởi tất cả dân làng nơi đây đều là chuyên gia võ thuật.
(PLO) - Theo hãng tin Mirror, vài người dân một ngôi làng đã tìm thấy một con trăn khổng lồ Anaconda nằm chết giữa đường. Khi mổ bụng con trăn, họ đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện "bữa ăn cuối cùng" của nó.
(PLO) - Hằng năm cứ vào dịp Rằm tháng Giêng (16/01 đến 17/1 âm lịch) đồng bào Ma Coong tại thôn Cà Roòng xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) lại náo nức tổ chức Lễ hội Đập trống.
(PLO)- Vào mỗi dịp Tết đến xuân về, hàng trăm người khắp nơi trong tỉnh đã tìm về làng Bích La Đông, xã Triệu Đông (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) để tham gia Lễ hội chợ Đình Bích La với nguyện ước cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân làng làm ăn phát đạt và thịnh vượng.
(PL)- Việc chuyển từ chặt sang cắt đầu con lợn sẽ làm cho lợn thêm đau đớn dai dẳng, đồng thời cũng tác động xấu hơn đối với người xem, đặc biệt là trẻ em.
Tìm thấy một ngôi mộ của văn hóa Đông Sơn đã khó. Lại khó gấp nhiều lần ở khu Tây Bắc rừng núi trùng điệp. Thế mà vừa có một phát hiện ngôi mộ táng thủ lĩnh chôn theo nhiều hiện vật trong một hang đá ở xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
Trải qua những cuộc kiến tạo địa chất cộng với sự hồi sinh của vạn vật, dấu tích cuộc trừng phạt mối tình loạn luân năm xưa vẫn còn nguyên vẹn ở Sình đỉa.
Trong cuộc sống, việc vợ chồng chênh lệch tuổi tác là rất bình thường. Tuy nhiên, đám cưới giữa chú chú rể 9 tuổi và cô dâu 62 tuổi, khiến cả thế giới phải ngạc nhiên và tò mò vì sự chênh lệch đến 53 tuổi của cặp đôi.
(PLO)- Ngày 11-2, lễ câu ngư đã khai hội tại đình làng Thai Dương thị trấn Thuận An (Phú Vang, Thừa Thiên – Huế) theo lệ ba năm một lần. Buổi lễ đã thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước cùng người dân tham dự.