Dàn mỹ nhân Miss Earth Việt Nam trang phục giản đi trồng cây

Mới đây, Thanh Hoài, Diễm Hương, Trúc Diễm, Nam Em, Phương Khánh, Hoàng Hạnh, Hoa Thái đã xắn tay áo tham gia hoạt động trồng cây gây rừng tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Hoa hậu Phương Khánh và Á hậu Hoàng Hạnh trồng cây tưới nước. Ảnh: Phú Trần - Huy Trần

Đây là bảy mỹ nhân từng khiến người hâm mộ tự hào khi mang dải sash Việt Nam tỏa sáng trên hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Trái đất (Miss Earth). Hoạt động ý nghĩa này còn có sự đồng hành của các nam vương như Ngọc Tình, Minh Quyền...

Rũ bỏ những bộ váy đầm hàng hiệu, sang trọng, gương mặt được trang điểm tinh xảo trên các sàn diễn thời trang trong nước và quốc tế, hình ảnh những người đẹp giản dị quần bò áo phông xúc đất, trồng cây, tưới nước …đẹp hơn bao giờ hết.

Lạc Dương, Lâm Đồng cũng chính địa điểm ghi hình tất cả các tập của cuộc thi và đăng cai tổ chức đêm bán kết - chung kết Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2021 (Miss Earth Vietnam 2021). Đây không chỉ là nơi có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, sở hữu nhiều địa danh nổi tiếng như đỉnh núi Bidoup, Lang Biang, Thung lũng Vàng, Thác Ankroet,… mà còn là vùng đất thấm đẫm văn hóa bản địa của cộng đồng dân tộc K'Ho.

Á hậu Trương Tri Trúc Diễm. Ảnh: Phú Trần - Huy Trần

BTC Hoa hậu Trái đất Việt Nam cho biết năm nay kỉ niệm tròn 20 năm lịch sử cuộc thi Miss Earth được ra đời. Đây là đấu trường sắc đẹp gắn liền với thông điệp ý nghĩa vì môi trường.

Miss Earth Viet Nam 2021 lần đầu tiên được tổ chức với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề giữ gìn, bảo vệ môi trường, khôi phục, gìn giữ và bảo tồn những giá trị văn hoá dân tộc.

Tại sự kiện trồng cây này, các người đẹp và ê-kíp Miss Earth Vietnam đã cùng chung tay trồng và chăm sóc nhiều cây xanh với mong muốn góp phần công sức cho công tác gìn giữ môi trường. Đây là một hành động thiết thực nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp bảo vệ thiên nhiên – bảo vệ mẹ Trái Đất. 

Trong những sự kiện sắp tới, dự kiến Miss Earth Vietnam 2021 sẽ quy tụ toàn bộ 13 người đẹp từng đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế Hoa hậu Trái đất.

Ông Trần Ngọc Tùng - đại diện nhà tài trợ chính GM Property Group đã dành tặng 300 triệu đồng cho quỹ hưởng ứng trồng 50 triệu cây xanh.  

Dàn mỹ nhân Miss Earth Việt Nam trang phục giản đi trồng cây ảnh 3Dàn mỹ nhân, nam vương áo phông quần bò giản dị trồng cây ở Lâm Đồng. Ảnh: Phú Trần - Huy Trần

Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2021 (Miss Earth Vietnam 2021) là cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam đầu tiên sẽ có tới 4 hoa hậu. Mỗi hoa hậu sẽ đại diện cho một vấn đề về môi trường như: không khí, nước, lửa: Miss Earth - Miss Earth Air - Miss Earth Water và Miss Earth Fire.

Vòng tuyển sinh trực tuyến bắt đầu nhận hồ sơ từ 1-5 đến 30-9-2021. Thí sinh đăng ký tại fanpage Miss Earth Vietnam 2021 hoặc liên hệ hotline: 0974.690.555.

Miss Earth Vietnam 2021 được kết hợp tổ chức bởi Leading Media. Đây là đơn vị đang nắm giữ bản quyền của nhiều cuộc thi nhan sắc dành cho nam và nữ trên đấu trường thế giới, như: Miss Earth – Hoa hậu Trái đất; Miss Supranational – Hoa hậu Siêu quốc gia; Super Model International – Siêu mẫu Quốc tế… 

Một số hình ảnh dàn người đẹp, nam vương tham gia trồng cây tại Lâm Đồng do Phú Trần - Huy Trần ghi lại:

Hoa hậu Phương Khánh phát biểu tại lễ phát động chương trình trồng cây. 

Những người đẹp, nam vương mong muốn góp phần công sức cho công tác gìn giữ môi trường.

Miss Earth Viet Nam 2021 lần đầu được tổ chức với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề giữ gìn, bảo vệ môi trường.

Cùng chụp hình kỉ niệm khi đã hoàn tất. 

Hoa hậu Phương Khánh và Á quân Mister Việt Nam Quang Thắng.

Quán quân Mister Việt Nam 2019 Minh Quyền.

Nam vương Ngọc Tình. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

(PLO)- Ngay sau thông báo về đợt casting, Nhanh như chớp nhí mùa 5 đã nhận được sự chờ đón nồng nhiệt từ quý khán giả, đặc biệt là từ các bậc phụ huynh có con nhỏ trong lứa tuổi tham gia chương trình.