Đấu súng với phiến quân: 30 cảnh sát Philippines thiệt mạng

Cảnh sát cho biết vụ chạm trán diễn ra vào sáng sớm tại thị trấn Mamasapano. Đơn vị tham gia cuộc đấu súng này là Lực lượng hành động đặc biệt, trực thuộc Cảnh sát quốc gia Philippines.
Restituto Padilla, người diện cho Lực lượng vũ trang Philippines cho biết các chiến sĩ quân đội đã được đưa tới thu lượm thi thể các cảnh sát. Tính đến chiều ngày Chủ nhật, 9 trong số 30 thi thể cảnh sát thiệt mạng đã được thu lượm.

Padilla cho biết thêm, trong khi lực lượng quân đội thu gom các thi thể, cảnh sát đã tiến hành các hoạt động ngăn chặn các thành phần trái luật pháp và triển khai lệnh bắt giữ.

 Lực lượng vũ trang của BIFM

Theo ông, Đội điều tra quốc tế (IMT) và Biệt đội hành động (AHJAG) cùng với Ủy ban phối hợp ngăn chặn các lực lượng thù địch (CCCH) đã sẵn sàng, chuẩn bị phương án giải quyết khi có bạo động xảy ra.
Chính phủ Philippines và MILF đã kí một hiệp định hòa bình toàn diện vào hồi tháng Ba năm ngoái nhằm chấm dứt các tranh chấp vũ trang kéo dài trong nhiều thập niên ở phía nam Philippines.
Một phần của Hiệp định này là ban hành Luật Bangsamoro. Luật này sẽ trở thành luật cơ bản của chính phủ Bangsamoro mà sắp tới sẽ thay thế cho Khu tự trị Hồi giáo Mindanao vào năm 2016.
Một viên chức quân đội dấu tên cho biết rằng các thành phần vô pháp luật bao gồm MILF và BIFF. Ông cũng cho biết quân đội vẫn đang tiến hành kiểm tra xem liệu thông tin ban đầu có chính xác hay không.
Khi được hỏi về nguyên do các phần tử của hai nhóm này đã hợp tác với nhau trong khi chúng có nhiều điểm khác biệt, vị quan chức này nói quá trình điều tra vẫn đang được tiến hành.
BIFF là một nhánh vũ trang thuộc làn sóng Hồi giáo ly khai Bangsamoro (BIFM) tách ra từ MILF vào năm 2010 do tự bất đồng trong các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm