Đậu xe dưới lòng đường, chèo kéo khách ở phố đi bộ Nguyễn Huệ giảm?

(PLO)- Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông TP, cho biết tình trạng đậu xe dưới lòng đường ở khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên bến Bạch Đằng đã giảm hẳn.

Mới đây, trong cuộc họp định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Công an TP.HCM cho biết phố đi bộ Nguyễn Huệ thuộc khu vực trung tâm TP.HCM, với cảnh quan đẹp nên thu hút rất nhiều người dân du khách tham quan. Tuy nhiên, khu vực này thường xuyên diễn ra việc bán hàng rong, đỗ xe sai quy định, lấn chiếm lòng lề đường, làm mất mỹ quan đô thị.

Tình trạng đậu xe dưới lòng đường trên đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: ĐT.

Tương tự, khu vực công viên bến Bạch Đằng và cầu Thủ Thiêm 2 cũng có tình trạng dừng đỗ xe sai quy định.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Vũ Hạnh Phúc, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) TP, cho biết trước đây tình trạng dừng, đỗ xe dưới lòng đường, thậm chí trông giữ xe ở trung tâm TP gia tăng. Trong đó, phải kể đến khu vực công viên Bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ tình trạng đậu xe dưới lòng đường kéo dài. Tình trạng này cũng kéo dài đến cầu Thủ Thiêm 2 (nay là cầu Ba Son), gây ùn tắc, mất an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên bến Bạch Đằng cũng có tình trạng bán hàng rong, chèo kéo khách... gây mất mỹ quan đô thị.

Gần đây, tình trạng "chặt chém" khách du lịch ở các điểm du lịch cũng có tính chất gia tăng, thường xuyên lan truyền trên mạng.

Hàng rong khu vực công viên bến Bạch Đằng, trông giữ xe máy diễn ra rầm rộ. Ảnh: Trần Minh.

Ông Phúc cho biết Ban ATGT đã phối hợp cùng Công an TP.HCM, UBND quận, huyện và công an quận huyện để tăng cường kiểm tra và xử lý.

Riêng UBND quận 1, Ban ATGT đã đề nghị xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm tình trạng dừng, đậu xe dưới lòng đường, bán hàng rong ở các điểm du lịch. Bước đầu, các khu vực trên đã giảm hẳn, tình trạng dừng, trông giữ xe dưới lòng đường đã giảm.

"Mới đây, tôi đi khảo sát khu vực đường Tôn Đức Thắng, phố đi bộ Nguyễn Huệ đã không còn tình trạng trông giữ xe dưới lòng đường nữa. Như vậy, các công tác kiểm tra và xử lý từ các địa phương đã mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, lực lượng chức năng còn hạn chế nên khi lực lượng chức năng đi qua thì tình trạng buôn bán dưới lòng đường tiếp tục tái diễn" - ông Phúc nói.

Bên cạnh giải pháp tăng cường xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, ông Phúc khuyến cáo người dân không sử dụng các dịch vụ như gửi xe dưới lòng đường, mua bán từ hàng rong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới