Xử lý hàng rong, đỗ xe sai... tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

(PLO)- Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, giảm tình trạng bán hàng rong và đỗ xe sai quy định tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 13-4, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu, Công an TP.HCM đã thông tin về phương án xử lý tình trạng bán hàng rong và đỗ xe lấn chiếm lòng đường tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Theo Thượng tá Hà, phố đi bộ Nguyễn Huệ thuộc khu vực trung tâm TP.HCM, với cảnh quan đẹp nên thu hút rất nhiều người dân du khách tham quan. Tuy nhiên, khu vực này thường xuyên diễn ra việc bán hàng rong, đỗ xe sai quy định, lấn chiếm lòng lề đường, làm mất mỹ quan đô thị.

Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin về phương án xử lý tình trạng bán hàng rong và đỗ xe lấn chiếm lòng đường tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: B.P

Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin về phương án xử lý tình trạng bán hàng rong và đỗ xe lấn chiếm lòng đường tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: B.P

Nhận thấy tình trạng trên, Công an TP đã tăng cường lực lượng để xử lý nhắc nhở, nhưng khi có mặt lực lượng chức năng thì các trường hợp vi phạm không xuất hiện, không có lực lượng chức năng thì những người mua bán hàng rong, đỗ xe sai quy định lại tái diễn.

Để giải quyết tình trạng trên, Công an TP đã có báo cáo với Thành ủy, UBND TP kiến nghị bố trí tăng thêm bãi đỗ xe nhằm hạn chế vi phạm đỗ xe sai quy định. Đồng thời, đề nghị tăng thêm lực lượng thanh niên xung phong phối hợp với lực lượng công an tăng công tác tuần tra tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ngoài ra, Công an TP đã có chỉ đạo Công an quận 1, CSGT, lực lượng chức năng phường phối hợp với lực lượng quản lý trật tự đô thị tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát.

“Đây là vực trung tâm và là biểu tượng của TP nên Công an TP cũng mong người dân không mua bán hàng rong tại khu vực này, chấp hành trật tự an toàn giao thông và giữ gìn mỹ quan TP.HCM”- Thượng tá Hà nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm