NHA TRANG

Đi tù vì trộm để lấy tiền nuôi vợ con

Đi tù vì trộm để lấy tiền nuôi vợ con ảnh 1

Bị cáo Huỳnh Văn Tiến trước vành móng ngựa.

Do không có tiền để nuôi vợ và đứa con mới 3 tuổi, khuya ngày 27/9/2011, Tiến đi bộ từ nhà đến thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, Nha Trang xem nhà nào sơ hở thì đột nhập vào trộm cắp tài sản.

Khi đi ngang qua nhà ông Nguyễn Phước Đức, Tiến phát hiện cửa chính trên lầu một mở, quan sát xung quanh không có người. Tiến trèo lên cây trứng cá ở bên cạnh nhà rồi leo lên ban công để vào nhà.

Khi vào trong nhà, Tiến thấy có một số người đang nằm ngủ và bên cạnh có để điện thoại di động. Tiến lân la đến lấy 2 chiếc điện thoại di động của anh Nguyễn Phước Thành và 2 chiếc điện thoại của chị Nguyễn Phước Thúy Uyên (có tổng trị giá là 3.285.000 đồng) rồi mang ra ngoài ban công tháo sim thì bị chị Uyên phát hiện và truy hô.

Tiến nhảy xuống tấm bạt và rơi xuống đất gãy tay. Sau đó, Tiến bị anh Thành và mọi người bắt giữ cùng tang vật, báo Công an xã Phước Đồng đên làm việc.

Theo Trịnh Anh (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm