Điều tra vụ bắt người đòi nợ

Trước đó, Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm (Bộ Công an) và Công an TP.HCM nhận được đơn của anh Lộc tố cáo Lâm Châu cùng một số người khác nhiều lần đe dọa, đánh đập anh để đòi nợ.

Điều tra vụ bắt người đòi nợ ảnh 1

Anh Lê Gia Lộc với thương tích do bị nhóm Lâm Châu hành hung.

Theo anh Lộc trình bày, anh chuyên nghề mua bán, tân trang các loại xe mô tô phân khối lớn và qua đó có quen biết với Châu. Vào năm 2007, anh có vay của Châu 1,7 tỉ đồng (lãi suất 8%/tháng) để làm ăn. Qua hơn một năm đóng lãi đầy đủ, sau đó do gặp khó khăn anh Lộc đóng lãi không đủ và bị Châu cộng dồn nợ lãi là 400 triệu đồng rồi tính lãi suất 20%/tháng. Đến tháng 6-2010, anh Lộc bị Châu buộc viết giấy nợ 2,8 tỉ đồng và 15.000 USD. Do không khả năng trả nợ, anh Lộc lánh mặt thì bị Châu cùng đồng bọn truy lùng gắt gao.

Vào cuối tháng 1-2011, anh Lộc bị Châu bắt được trên đường Lạc Long Quân (quận 11, TP.HCM). Tại đây, Châu cùng đồng bọn đánh anh Lộc bằng gậy sắt khiến anh gãy xương đòn trái, dập gan và chấn thương tay. Sau đó, Châu khống chế bắt anh Lộc lên xe máy chở đi. Tình cờ thấy hai anh cảnh sát đi trên đường, anh Lộc tri hô nên được giải cứu và sự việc được chuyển giao Công an quận 11 thụ lý, điều tra.

AN DANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm