Chính thức cấm xe 3 trục qua cầu Rạch Miễu vào cuối tuần

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản chấp thuận với đề xuất của Sở GTVT tỉnh Bến Tre và Tiền Giang về việc cấm xe ba trục trở lên qua cầu Rạch Miễu (nối hai tỉnh Bến Tre - Tiền Giang) vào khung giờ cao điểm của các ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao Cục Quản lý đường bộ IV phối hợp với Ban An toàn giao thông, Sở GTVT, Phòng CSGT hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang chỉ đạo nhà đầu tư BOT Cầu Rạch Miễu tổ chức thực hiện, điều chỉnh khung giờ phù hợp với diễn biến tình hình giao thông thực tế.

Cầu Rạch Miễu thường xuyên xảy ra kẹt xe vào dịp lễ, tết, hay cuối tuần.

Cụ thể, thời gian cấm, thứ Bảy: Hướng Tiền Giang đi Bến Tre cấm từ 9-11 giờ và 15-19 giờ. Chủ nhật cấm hướng Bến Tre đi Tiền Giang từ 15-19 giờ.

Ông Nguyễn Văn Vũ, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang, cho biết hiện ngành chức năng đang phối hợp với Công ty BOT Cầu Rạch Miễu lắp đặt các biển cấm tại các khu vực quy định. Việc thực hiện “lệnh cấm” xe ba trục trở lên qua cầu Rạch Miễu vào các ngày cuối tuần sẽ được thực hiện từ thứ Bảy ngày 28-3.  

Theo ghi nhận, hiện nay vào các ngày cao điểm cuối tuần, lễ, tết lượng phương tiện tham gia giao thông qua cầu Rạch Miễu và quốc lộ 60 rất đông nên thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông trên cầu Rạch Miễu và hai bờ quốc lộ 60 đoạn xã An Khánh (huyện Châu Thành, Bến Tre) và phía TP Mỹ Tho (Tiền Giang).

Xe ba trục sẽ chính thức bị cấm qua cầu Rạch Miễu theo khung giờ cao điểm vào các ngày cuối tuần.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bến Tre, trong thời gian qua tình trạng ùn tắc giao thông trên quốc lộ 60 đoạn qua cầu Rạch Miễu xảy ra thường xuyên, kéo dài và ngày càng nghiêm trọng làm ảnh hưởng rất lớn đến đi lại của người dân cũng như việc vận chuyển hàng hóa, nông sản của địa phương.

Thời gian qua ngành chức năng hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang đã ra sức áp dụng mọi giải pháp điều tiết nhằm giảm kẹt xe, tuy nhiên tình hình không mấy cải thiện, tình trạng kẹt xe vẫn là nỗi ám ảnh của người và phương tiện tham gia giao thông qua khu vực.

Nói về tình trạng thường xuyên xảy ra kẹt xe trên cầu Rạch Miễu, ông Hà Ngọc Nam, Phó Giám đốc Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu, cho biết hiện nay mỗi ngày đêm có khoảng 18.000 lượt ô tô các loại qua cầu Rạch Miễu, riêng ngày thứ Bảy, Chủ nhật tăng lên khoảng 20.000 phương tiện/ngày đêm. Trong khi đó, theo thiết kế cầu Rạch Miễu chỉ cho 6.000 lượt phương tiện qua lại/ngày đêm, lượng xe vượt gấp hơn ba lần so với thiết kế.

Hàng loạt xe ba trục trở lên bị cấm qua cầu Rạch Miễu vào giờ cao điểm dịp tết Nguyên đán vừa qua. 

Trước đó, để đảm bảo an toàn giao thông chống ùn tắc giao thông qua cầu Rạch Miễu dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đã từng cấm ô tô tải từ ba trục trở lên qua cầu Rạch Miễu từ ngày 17-1 đến ngày 13-2 theo khung giờ cao điểm vào dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vừa qua.

Trong khi chờ có cầu Rạch Miễu 2 để “chia lửa” với cầu Rạch Miễu hiện tại, vào ngày 11-3, Bộ GTVT đã có văn bản thống nhất chủ trương bố trí nguồn kinh phí của tỉnh Bến Tre (dự kiến 100 tỉ đồng) để xây dựng phà Rạch Miễu tạm nhằm giảm bớt áp lực kẹt xe cho cầu Rạch Miễu hiện tại khi chưa có cầu Rạch Miễu 2.

Bộ GTVT nêu, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổ chức thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định làm cơ sở bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự kiến sẽ khởi công dự án trong năm 2021 và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm