Đường Tô Hiệu trước và sau khi dời trụ điện giữa đường

Ghi nhận của PV vào sáng 26-5, trên đường Tô Hiệu (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM) những trụ điện “chình ình” giữa đường đã không còn nữa. Theo đó, khoảng 80 trụ điện đã biến mất, trả lại mặt đường thông thoáng cho người tham gia giao thông.

Một năm qua, người dân sống trên đường Tô Hiệu luôn cảm thấy lo lắng với dãy 80 cột điện nằm dưới lòng đường, tuy nhiên đến nay người dân đã thở phào nhẹ nhõm vì 80 cột điện đã được di dời. 1 Một năm qua, người dân sống trên đường Tô Hiệu luôn cảm thấy lo lắng với dãy 80 cột điện nằm dưới lòng đường, tuy nhiên đến nay người dân đã thở phào nhẹ nhõm vì 80 cột điện đã được di dời. 2
Một năm qua, người dân sống trên đường Tô Hiệu luôn cảm thấy lo lắng với dãy 80 trụ điện nằm dưới lòng đường, tuy nhiên đến nay người dân đã thở phào nhẹ nhõm vì 80 cột điện đã được di dời.
Những cột điện được rào lại bằng rào chắn và sơn đỏ để báo hiệu, thậm chí nhiều cột điện nghiêng về phía nhà dân đã không còn. 1 Những cột điện được rào lại bằng rào chắn và sơn đỏ để báo hiệu, thậm chí nhiều cột điện nghiêng về phía nhà dân đã không còn. 2
Những trụ điện được rào lại bằng rào chắn và sơn đỏ để báo hiệu, thậm chí nhiều trụ điện nghiêng về phía nhà dân đã không còn.
Công ty Điện lực Tân Phú sẽ phối hợp với Ban quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM và UBND quận Tân Phú đã lập phương án ngầm hóa lưới điện hàng trụ điện trên. Đồng thời, đồng bộ với dự án nâng cấp, mở rộng đường Kênh Hiệp Tân, 1 Công ty Điện lực Tân Phú sẽ phối hợp với Ban quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM và UBND quận Tân Phú đã lập phương án ngầm hóa lưới điện hàng trụ điện trên. Đồng thời, đồng bộ với dự án nâng cấp, mở rộng đường Kênh Hiệp Tân, 2
Công ty Điện lực Tân Phú phối hợp với Ban quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM và UBND quận Tân Phú đã lập phương án ngầm hóa lưới điện hàng trụ điện trên. Đồng thời, đồng bộ với dự án nâng cấp, mở rộng đường Kênh Hiệp Tân.
Sau khi các đơn vị có hạ tầng kỹ thuật trên tuyến thực hiện xong phần ngầm hóa, di dời toàn bộ trụ điện giữa lòng đường, Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú thi công hoàn thành phần lát gạch vỉa hè, cây xanh. 1 Sau khi các đơn vị có hạ tầng kỹ thuật trên tuyến thực hiện xong phần ngầm hóa, di dời toàn bộ trụ điện giữa lòng đường, Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú thi công hoàn thành phần lát gạch vỉa hè, cây xanh. 2
Dự án cải tạo kênh Hiệp Tân dài khoảng 1,5 km với tổng mức đầu tư 191 tỉ đồng. Thời gian thi công dự án từ năm 2016 đến 2019. Dự án đang ngừng thi công do vướng mặt bằng hướng phần đất của Xí nghiệp Cầu Tre.
Dự án cải tạo kênh Hiệp Tân dài khoảng 1,5 km với tổng mức đầu tư 191 tỉ đồng. Thời gian thi công dự án từ năm 2016 đến 2019. Dự án đang ngừng thi công do vướng mặt bằng hướng phần đất của Xí nghiệp Cầu Tre. 1 Dự án cải tạo kênh Hiệp Tân dài khoảng 1,5 km với tổng mức đầu tư 191 tỉ đồng. Thời gian thi công dự án từ năm 2016 đến 2019. Dự án đang ngừng thi công do vướng mặt bằng hướng phần đất của Xí nghiệp Cầu Tre. 2
Sau khi các đơn vị có hạ tầng kỹ thuật trên tuyến thực hiện xong phần ngầm hóa, di dời toàn bộ trụ điện giữa lòng đường, Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú thi công hoàn thành phần lát gạch vỉa hè, cây xanh.
80 cột điện đã không còn hiện diện trên đường Tô Hiệu khiến giao thông thuận tiện hơn, cùng với đó là việc buôn bán của người dân hai bên đường cũng phát triển hơn lúc trước. 1 80 cột điện đã không còn hiện diện trên đường Tô Hiệu khiến giao thông thuận tiện hơn, cùng với đó là việc buôn bán của người dân hai bên đường cũng phát triển hơn lúc trước. 2
80 trụ điện đã không còn hiện diện trên đường Tô Hiệu khiến giao thông thuận tiện hơn, việc buôn bán của người dân hai bên đường cũng phát triển hơn lúc trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm