Ngành đường sắt chạy lại nhiều đôi tàu

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết từ hôm nay (23-4), ngành đường sắt tổ chức chạy ba đôi tàu trên tuyến Hà Nội - TP.HCM và hai đôi tàu địa phương.

Cụ thể, trên tuyến Hà Nội - TP.HCM, ngoài hai đôi tàu đang hoạt động (SE3/SE4 và SE5/SE6), ngành đường sắt bổ sung tàu khách Thống Nhất SE1/SE2. Tàu khởi hành lúc 22 giờ 15 tại ga Hà Nội, và 21 giờ 55 tại ga Sài Gòn.

Ngành đường sắt chạy lại nhiều đôi tàu khách sau thời gian "cách ly toàn xã hội". Ảnh: VIẾT LONG

Ngành đường sắt cũng chạy lại hằng ngày đôi tàu khách NA1/NA2 tuyến Hà Nội - Vinh. Tàu khởi hành vào lúc 22 giờ 45 tại ga Hà Nội và 22 giờ 5 phút tại Vinh. Với mác tàu này, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội áp dụng chính sách giảm giá vé 10%-30% so với cùng kỳ.

Với tuyến Hà Nội - Hải Phòng, từ ngày mai (24-4) sẽ chạy lại hằng ngày đôi tàu LP5/LP6. Tàu khởi hành lúc 15 giờ 30 tại ga Long Biên (Hà Nội) và 9 giờ 5 phút tại ga Hải phòng. Riêng ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ tàu xuất phát và kết thúc tại ga Hà Nội (thay vì ga Long Biên như ngày thường).

Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, cho hay ngành đường sắt vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như: hành khách phải đeo khẩu trang khi vào ga, đi tàu; kiểm tra thân nhiệt trước khi vào ga, lên tàu; kiểm tra, hướng dẫn hành khách khai báo y tế điện tử; thực hiện vệ sinh khử trùng thường xuyên trong quá trình tàu chạy…

Trước đó, tối 22-4, Bộ GTVT có công văn hỏa tốc về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ.

Theo đó, đối với tuyến Hà Nội - TP.HCM, ngành đường sắt được khai thác tối đa ba đôi tàu khách/ngày. Các tuyến đường sắt còn lại duy trì mỗi tuyến một đôi tàu khách/ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm