Đối thủ của Lê Huỳnh Châu là ai?

Đối thủ của Lê Huỳnh Châu là ai? ảnh 1

Wei Chen Yang (phải) - Ảnh Internet

Wei Chen Yang được chọn là hạt giống số hai ở hạng cân 58 kg nhưng điều đó không có nghĩa là Lê Huỳnh Châu không có cơ hội giành chiến thắng. Nói thế là bởi Wei Chen Yang từng hai lần thất bại trước Lê Huỳnh Châu tại giải vô địch châu Á hồi tháng 5 vừa qua tại TP.HCM. Trước đó, ở vòng loại khu vực châu Á năm 2011, Lê Huỳnh Châu cũng đã thắng Wei Chen Yang.

Nhưng tất nhiên, vào thời điểm này Wei Chen Yang vẫn được đánh giá cao hơn Lê Huỳnh Châu bởi võ sỹ Đài Loan Trung Quốc này đang là đương kim vô địch ASIAD.

Trong sự nghiệp thi đấu quốc tế, Wei Chen Yang đã thi đấu 20 trận trong 8 giải đấu và giành chiến thắng 13 lần, đạt tỷ lệ 65%. Võ sỹ sinh năm 1992 này đã giành được 74 điểm từ ghi điểm trực tiếp và 44 điểm thu được trong mỗi trận đánh. Wei Chen Yang chưa một lần thắng nhờ "điểm vàng" nhưng đã một lần thua (Điểm vàng: Theo luật thi đấu ở môn taekwondo, nếu 2 VĐV hoà nhau sau 2 hiệp thì từ hiệp thứ 4 sẽ bắt đầu tính “điểm vàng”).

Theo V.M (TT&VH Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm