Dự án 590 tỉ đồng chưa thể nghiệm thu vì 2 hàng cây xanh quá đẹp ở ven sông

(PLO)- Người dân, chính quyền địa phương đang muốn giữ lại hai hàng cây xanh dọc hai bên hạ lưu sông Tắc, sông Quán Trường để tăng phần xanh cho đô thị.

Ngày 3-4, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Khánh Hòa cho biết đang hoàn thiện báo cáo gửi UBND tỉnh về việc xử lý dứt điểm vấn đề hai hàng cây xanh ở cơ phản áp dự án dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản giao Sở NN&MT chủ trì, mời các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia đánh giá toàn diện về hàng cây xanh ở cơ phản áp dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường.

Sau nhiều năm, hiện hai hàng cây xanh ở cơ phản áp đã xanh tốt. Ảnh: XUÂN HOÁT

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở NN&MT phải đánh giá kỹ tác động của trường hợp giữ lại hàng cây và trường hợp loại bỏ hàng cây, tổ chức lấy ý kiến nhân dân (nếu chưa lấy).

Dự án không nghiệm thu được vì hai hàng cây

Theo hồ sơ, dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc và sông Quán Trường được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt đầu tư vào tháng 11-2003.

Sau nhiều lần điều chỉnh, dự án trên bắt đầu thi công từ năm 2009 và tổng vốn đã được đầu tư thực hiện khoảng 590 tỉ đồng. Đến cuối tháng 12-2020, theo chủ đầu tư, dự án đã được làm xong, chờ tư vấn nghiệm thu, bàn giao công trình.

Chủ đầu tư dự án trên là Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và thủy lợi tỉnh Khánh Hòa trước đây, nay là Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình nông nghiệp và giao thông Khánh Hòa (BQLDA Khánh Hòa).

Dù dự án đã hoàn thành từ nhiều năm trước, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được nghiệm thu. Khúc mắc nằm ở việc “xuất hiện” hai hàng cây xanh dọc hai bên sông Tắc và sông Quán Trường. Hai hàng cây này không có trong thiết kế, do vậy dự án không được nghiệm thu.

Người dân ở dọc hai sông Tắc, sông Quán Trường nơi dự án đi qua đều mong muốn giữ lại hai hàng cây xanh để tạo cảnh quan. Ngoài ra, lâu nay việc thoát lũ vẫn bình thường khi hai hàng cây đã tươi tốt.

Từ cuối 2025, BQLDA Khánh Hòa có nhiều văn bản gửi Sở NN&MT về xử lý hai hàng cây xanh ở cơ phản áp dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường.

Theo người dân, hai hàng cây xanh giúp tăng mảng xanh cho đô thị bê tông hóa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo BQLDA Khánh Hòa, việc này nhằm khắc phục một số nội dung tồn tại của công trình chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường, phục vụ công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, theo báo cáo đợt 1 của đơn vị tư vấn thực hiện công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng có kiến nghị chủ đầu tư xem xét khả năng giữ lại những hàng cây ngập mặn hiện đang mọc trên cơ phản áp cho mục tiêu cải thiện môi trường và mỹ quan đô thị.

Giữ lại cây xanh để tăng không gian xanh

Cũng theo BQLDA Khánh Hòa, hiện hai hàng cây mọc ở cơ phản áp trên sông Quán Trường đã tạo không gian xanh, cảnh quan đẹp, không khí trong lành cho tuyến đường Vành Đai 2, khu dân cư xung quanh và kết hợp với tuyến đường Võ Nguyên Giáp, cây đã bắt đầu tạo bóng mát, không gian xanh cho tuyến đường trục chính đi vào trung tâm thành phố.

Mặt khác quá trình phát triển đô thị mạnh mẽ, thành phố bị bê tông hóa, nhà cao tầng nhiều, cây xanh lại ít đi khiến cho không khí ngột ngạt. Vì vậy cần quan tâm trồng mới thêm nhiều cây xanh ở các Khu đô thị, đường Vành Đai, đường Võ Nguyên Giáp, …

Lãnh đạo BQLDA Khánh Hòa cho rằng, theo hồ sơ thiết kế dự án được tỉnh phê duyệt thì không có hai hàng cây ở cơ phản áp trên sông Quán Trường.

Nhưng theo ý kiến một số người dân sinh sống trong khu đô thị Mỹ Gia, VCN Phước Hải muốn giữ lại hai hàng cây vì không gian xanh và dự án đã qua nhiều năm mưa lũ vẫn đảm bảo thoát lũ. Nếu chặt bỏ có thể gây dư luận không tốt cho công việc bảo vệ môi trường của thành phố.

Với nhiều lý do trên, BQLDA Khánh Hòa kiến nghị Sở NN&MT cho phép tồn tại hai hàng cây ở cơ phản áp trên sông Quán Trường.

Sở NN&MT Khánh Hòa sau đó có văn bản trả lời BQLDA Khánh Hòa, trong đó nhấn mạnh việc xử lý hàng cây xanh ở cơ phản áp dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường là nội dung lớn, ảnh hưởng tới công tác nghiệm thu hoàn thành, bàn giao công trình, thoát lũ, tốc độ bồi lắng lòng dẫn; môi trường, mỹ quan ở khu vực trọng điểm.

Hiện trạng hai hàng cây xanh hai bên bờ hạ lưu sông Quán Trường. Ảnh: XUÂN HOÁT

Do đó, Sở NN&MT đề nghị BQLDA Khánh Hòa và đơn vị tư vấn tham mưu thành lập hội đồng đánh giá tác động, lấy ý kiến các chuyên gia, Sở Xây dựng, UBND phường Nam Nha Trang, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và người dân sinh sống trong khu vực… về việc xử lý hàng cây xanh ở cơ phản áp dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường.

Bà Nguyễn Thị Lan, Phó giám đốc Sở NN&MT Khánh Hòa, cho biết sau khi BQLDA Khánh Hòa lấy ý kiến các đơn vị liên quan đều thống nhất giữ lại hàng cây xanh ở cơ phản áp dự án.

Do đó, sở đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh về việc thống nhất xin giữ lại hai hàng cây xanh ở cơ phản áp của dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc – sông Quán Trường.

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cũng cho rằng địa phương đã có văn bản gửi BQLDA Khánh Hòa về việc đồng ý giữ lại hàng cây xanh ở cơ phản áp. Việc giữ lại hai hàng cây này nhằm tạo không gian xanh, cảnh quan đẹp, không khí trong lành cho tuyến đường Vành Đai 2, khu dân cư xung quanh và kết hợp với tuyến đường Võ Nguyên Giáp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới