Dự kiến bổ sung thêm 87.430 tỉ đồng để Bộ GTVT làm đường cao tốc

(PLO)- Bộ GTVT dự kiến được phân bổ 87.430 tỉ đồng để đầu tư cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu, An Hữu - Cao Lãnh và cầu Đại Ngãi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Căn cứ đề xuất của Bộ GTVT, Bộ KH&ĐT vừa hoàn thiện danh mục dự án dự kiến đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH.

Theo đó, ngành giao thông có 6 dự án nằm trong danh mục trên, với số tiền dự kiến phân bổ là 87.430 tỉ đồng. Trong đó, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 (2021 - 2025) được phân bổ số vốn lớn nhất là 47.168 tỉ đồng

Bên cạnh đó, dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng được phân bổ là 3.800 tỉ đồng; cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột là 2.320 tỉ đồng; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là 3.500 tỉ đồng; cao tốc An Hữu - Cao Lãnh là 1.204 tỉ đồng và dự án cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng là 4.130 tỉ đồng.

Bộ GTVT được giao vốn lớn để đầu tư hạ tầng giao thông. Ảnh: N.LONG

Bộ GTVT được giao vốn lớn để đầu tư hạ tầng giao thông. Ảnh: N.LONG

Đại diện Bộ GTVT cho biết nếu được thông qua, theo tính toán, nhu cầu sử dụng vốn cho các dự án giao thông từ Chương trình trong năm 2022 khoảng hơn 5.800 tỉ đồng, năm 2023 là hơn 81.600 tỉ đồng. Đây là số tiền lớn nhất từ trước đến nay được nhà nước phân bổ cho ngành giao thông.

Hiện các dự án trên đang được Bộ GTVT hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình Thủ tướng, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư trong năm 2022, để các đơn vị triển khai các bước đầu tư tiếp theo.

Trước đó, Phó thủ tướng Lê Minh Khái có văn bản giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp các cơ quan rà soát kỹ danh mục các dự án được phân bổ từ chương trình này.

Phó thủ tướng nhấn mạnh, cần kiên quyết bảo đảm nguyên tắc bố trí vốn có trọng tâm, trọng điểm, tập trung đầu tư vào một số dự án trọng điểm có sức lan tỏa và cấp bách để hoàn thành sớm, tạo ra không gian và động lực mới.

“Dứt khoát không bố trí dàn trải, chia đều, manh mún, không đưa vào danh mục các dự án chưa đúng quy định, chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung và số liệu báo cáo, đề xuất…”- Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Năm 2022 Bộ GTVT được giao hơn 50.000 tỉ đồng vốn trung hạn

Theo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội thông qua, Bộ GTVT được bố trí hơn 304.104 tỉ đồng vốn ngân sách. Trong dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ GTVT sẽ triển khai khởi công mới 67 dự án.

Năm 2021 Bộ GTVT được giao khoảng 43.000 tỉ đồng vốn ngân sách thì con số này đã tăng lên hơn 50.000 tỉ đồng năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm