Dùng cây xiên gạo đâm chết người vì lý do không đâu

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 21-5-2011, Đạt và một số ngườibạn đang ngồi đánh bài tại nhà trọ của Đạt thuộc xã Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì Nguyễn Văn Thắng đi đến, đứng bên ngoài cửa phòng trọ nói: “Chúng mày dẹp bài đi để tao nói chuyện”.

Khi Đạt vừa đứng dậy thì bị Thắng đẩy ngã. Đạt liền lấy cây xiên gạo màu trắng, mũi nhọn, dài khoảng 40cm đánh trả thì Thắng bỏ chạy. Sau đó Đạt rủ những người bạn vừa đánh bài cùng đi uống cà phê. Đạt sợ bị Thắng trả thù nên mang theo cây xiên gạo để phòng thân.

Bị cáo Đạt trước vành móng ngựa

Trên đường đi uống cà phê, Đạt gặp Thắng. Thắng nhặt đá ở ven đường ném vào người Đạt. Bị ném đá, Đạt đã rút cây xiên gạo trong người rồi xông tới đâm Thắng một nhát vào bụng. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng Thắng bị tử vong do vết thương quá nặng.

Gây án xong, Đạt đã cầm hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 27-6-2014, Đạt bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ theo quyết định truy nã.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới