(PLO)- Theo đại diện Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), cần đưa vào luật phương pháp xác định giá của các loại đất không phải đất ở theo tỉ lệ bằng khoảng 60%-80% giá đất ở.
(PLO)- Đại diện Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính cho rằng cần rà soát để quy định đầy đủ các khoản thu tài chính về đất đai và chỉnh sửa tên của từng khoản thu cho phù hợp.
(PLO)- MTTQ Việt Nam vừa có báo cáo tổng hợp việc lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó có một số ý kiến đề nghị Quốc hội lùi việc thông qua dự luật này.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và những hạn chế trong quy định về quyền sử dụng đất của hộ gia đình hiện nay thì việc bỏ đối tượng này là phù hợp.
(PLO)- Phân tích các vấn đề về chênh lệch địa tô, TS Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng đây là vấn đề cần quan tâm khi sửa đổi Luật Đất đai vì điều này gây bất công và phản cảm.
(PLO)- Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, pháp luật đất đai hiện hành vẫn chưa ghi nhận chính thức về việc doanh nghiệp VN được phép thế chấp quyền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế nước ngoài để có thể vay vốn hoạt động.
(PLO)- TS Nguyễn Vinh Huy cho rằng cần xem lại quy định về việc Nhà nước có thể thu hồi đất để thực hiện “Dự án nhà ở thương mại sử dụng các loại đất không phải là đất ở”.
(PLO)- Nhiều ý kiến cho rằng khi thu hồi đất cần phải tính thiệt hại đầy đủ để bồi thường và cần thống nhất một chính sách hỗ trợ người có đất nông nghiệp bị thu hồi.
(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng vấn đề đất đai ở miền Đông, miền Tây đang hết sức nóng bỏng, các đại biểu cần đóng góp về nhiều vấn đề nóng liên quan đất đai của hai vùng.
(PLO)- Theo Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và tư vấn công chứng, Sở Tư pháp TP.HCM, cá nhân luôn là bên yếu thế khi giao dịch với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nên cần được bảo vệ bằng cơ chế công chứng, chứng thực.
(PLO)- Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải cho rằng cần rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ về đất đai đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
(PLO)- Chính quyền TP.HCM tiếp tục siết kỷ luật trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, trong đó chú trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chủ đầu tư.
(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.