Sir Alex thừa nhận cảm thấy ‘xấu hổ’ vì thất bại với Kagawa

Trong một động thái hiếm hoi, Sir Alex Ferguson thừa nhận với HLV của Borussia Dortmund Jurgen Klopp mình đã thất bại trong việc tận dụng triệt để tài năng của cầu thủ người Nhật Bản Shinji Kagawa tại Manchester United.

HLV của Borussia Dortmund đã gặp gỡ cựu HLV M.U tại diễn đàn thường niên của các huấn luận viên do UEFA tổ chức tại trụ sở Nyon, Thụy Sỹ khi tiền vệ người Nhật Bản Kagawa vừa mới chuyển từ M.U trở lại thi đấu tại Bundesliga cho Dortmund với giá 6,3 triệu bảng.

Vừa trở lại Dortmund, Kagawa đã lập tức tỏa sáng.

Klopp nói Ferguson tiết lộ rằng ông đã thất vọng vì không tận dụng hết tài năng của Kagawa trong màu áo M.U. Tiền vệ 25 tuổi người Nhật Bản chỉ ghi được 6 bàn thắng trong 38 trận đấu cho quỷ đỏ thành Manchester, so với 21 bàn trong 49 trận tại CLB Borussia Dortmund.

Klopp nói trên tờ The Sun hôm chủ nhật, “Tôi đã gặp Sir Alex tại Nyon và ông ấy nói mình vẫn dành cho Kagawa một tình cảm đặc biệt. Sir Alex đã nói ông xấu hổ vì không thể tận dụng được những gì tốt nhất từ Kagawa.”

HLV huyền thoại đội chủ sân Old Trafford hài lòng về màn trình diễn của Kagawa trong mùa giải đầu tiên ở M.U. Nhưng bước sang năm thứ hai tại M.U, Sir Alex đã không thể giúp Kagawa ‘phát tiết’ hết những kỹ năng khiến anh từng là tiền vệ sát thủ trong màu áo Dortmund.

Cuối tuần qua, Kagawa đã vừa ghi bàn thắng đầu tiên cho Dortmund ở Bundesliga trong trận đấu ra mắt sau 2 năm rời CLB này.
PHẠM QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm