Loona Kiều Loan hát ‘Nổi lửa lên em’ tại The Heroes lan tỏa tinh thần chống dịch

Tập 14 The Heroes lên sóng tối 22-8, với chủ đề “The Heroes - hành trình cùng vượt qua đại dịch”.

Hình ảnh Lona Kiều Loan tham gia hỗ trợ nấu ăn tại bếp ăn từ thiện trong tiết mục Nổi lửa lên em. Ảnh: Chụp từ màn hình.

Do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên các chiến binh của chương trình phải tạm gác lại những phần trình diễn trên sân khấu thường thấy mà thay vào đó là họ sẽ tự tạo một sân khấu cho riêng mình tại nhà.

Chương trình nhằm lan toả những năng lượng tích cực đến khán giả trong thời điểm TP.HCM căng mình chống dịch.

Cụ thể, các chiến binh của The Heroes đã đem đến những sản phẩm âm nhạc được làm lại hoàn toàn mới, mang phong cách “cây nhà là vườn”. Trong đó, gây ấn tượng là chiến binh Loona Kiều Loan của team Hà Lê và Nimbia.

 Tiết mục Nổi lửa lên em của Lona Kiều Loan tại The Heroes. Nguồn: Youtube Viva Network.

Lona chia sẻ: “Lona nghĩ là bản thân mình dù đang ở nhà hay trong thời gian cách ly cũng tạo cho mình một tinh thần tích cực. Ngoài việc ở nhà, có thời gian chăm chút cho bản thân và quan tâm đến gia đình nhiều hơn thì thời gian còn lại Lona cùng với các câu lạc bộ từ thiện của mình nấu những bữa ăn 0 đồng gửi đến cho tất cả những hoàn cảnh khó khăn.

Để cho mọi người thấy và tìm hiểu rõ hơn về những công việc mà Lona đã đồng hành trong suốt thời gian qua thì xin mời mọi người đến với ca khúc ‘Nổi lửa lên em’ nhưng là một phiên bản rap và sẽ có tóm gọn cả quá trình Lona thực hiện thiện nguyện”

Lona Kiều Loan cùng dàn người đẹp cùng thể hiện ca khúc lan toả tinh thần tích cực đến mọi người. Ảnh: Chụp màn hình.

Chia sẻ về thông điệp qua sản phẩm âm nhạc lần này, Lona cũng bày tỏ: “Sân khấu của The Heroes Lona sẽ rực rỡ với những trang phục có chút lồng lộn, makeup biến hoá.

Tuy nhiên trong thời gian chống dịch Lona sẽ giống như một cô chiến sĩ đồng hành cùng mọi người lan toả tình yêu thương đến cho cộng đồng và điều đó Lona hi vọng có thể lan toả tình yêu thương đến tất cả chúng ta để cùng nhau vượt qua dịch bệnh”.

Trên tinh thần cổ vũ chống dịch COVID-19, nhóm nhạc Uni5 mang đến ca khúc Bài ca chống dịch do Tùng Maru sáng tác.

Các thành viên của Uni5 trong ca khúc ‘Bài ca chống dịch’. Ảnh: Chụp màn hình.

Nam ca sĩ cho biết đây là ca khúc được mình sáng tác hồi năm ngoái, vào thời điểm Việt Nam cũng đang gồng mình chống dịch. Tại thời điểm đó vì chưa thấy có sáng tác nào nói về đề tài tình yêu trong mùa dịch nên Tùng Maru đã quyết định đưa câu chuyện tình yêu vào.

Mang những bối cảnh giản dị tại nhà cùng hình ảnh gần gũi với những hoạt động thường ngày vào MV, các chàng trai của Uni5 đã đem đến ca khúc mang lại nhiều năng lượng tích cực với ca từ vô cùng ý nghĩa: “Và rồi Sài Gòn cũng sẽ khỏe lại nhanh thôi và mình sẽ không còn xa”.

Nhận xét về các chiến binh của master Nguyễn Hải Phong, master Khắc Hưng chia sẻ:“Âm thanh và mix các thứ nó không chuyên nghiệp như qua phòng thu. Tuy nhiên các bạn hát rất tốt, giọng rất sáng, không phô chênh gì luôn”.

Về phần Nguyễn Hải Phong, anh cũng cho rằng: “Đúng là trong cái khó ló cái khôn, các bạn vẫn giữ được âm nhạc sống động, vẫn màu sắc. Tiết mục thật sự rất đáng yêu, nhờ cái dịch này mà khán giả được thấy những góc riêng tư của Uni5”.

 Lời ca khúc đầy ý nghĩa trong ‘Bài ca chống dịch’ của Uni5 khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Chụp màn hình.

Có thể thấy dù đang trong lúc khó khăn, do tình hình dịch bệnh, tuy nhiên các chàng trai Uni5 vẫn giữ được một tinh thần vô cùng tích cực, lạc quan để mang đến cho khán giả một tiết mục vô cùng ý nghĩa đúng với tinh thần chống dịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm