Đồng Nai dự kiến ngày 1-11 sẽ đón học sinh trở lại trường

Đó là thông tin Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đưa ra tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai vào ngày 11-10. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai, các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch điều trị, quản lý những F0, F1 trong tình hình mới. Dự kiến 2 tuần nữa trả lại trường học cho các cơ sở giáo dục, chuẩn bị 5 ngày vệ sinh sửa lại trường học để ngày 1-11 đón học sinh trở lại trường.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị xây dựng kế hoạch trả lại cơ sở giáo dục, dự kiến ngày 1-11 học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ đi học trở lại bình thường. Ảnh: VŨ HỘI

“Đây là dự kiến, nếu chúng ta chuẩn bị tốt sẽ bàn giao trường học, còn nếu phức tạp sẽ tính toán tiếp. Sau đó tính toán giữ lại cơ sở cách ly, điều trị để bước vào giai đoạn quản lý xã hội theo hướng quản trị rủi ro. Từng xã, phường cũng phải chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Theo ông Lĩnh, với tình hình dịch bệnh được kiểm soát như những ngày qua thì 2 tuần nữa trả lại cơ sở trường học để phục vụ cho việc dạy và học.

Tuy nhiên, Bí thư Đồng Nai đặt ra tiêu chí vẫn là đảm bảo an toàn để có thể dạy và học tốt nhất. Nếu trường hợp có biến chủng mới, dịch bệnh lại bùng phát thì tỉnh vẫn có thể tiếp tục mượn trường học.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm