Hawaii cắt giảm ngày học vì thiếu kinh phí

Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, các nguồn thu ngân sách chủ yếu của Hawaii, trong đó có nguồn thu từ ngành du lịch sụt giảm nghiêm trọng. Để tiết kiệm ngân sách, số lượng ngày học trong niên khóa của 171.000 học sinh ở Hawaii sẽ chỉ còn 163 ngày, niên khóa ngắn nhất tính trên toàn nước Mỹ hiện nay.

Patricia Hamamoto, Giám đốc Sở Giáo dục Hawaii cho biết, trong giai đoạn tiểu bang đối mặt với những khó khăn về kinh tế, ngành giáo dục đã phải huy động mọi nguồn lực vốn có để duy trì việc dạy và học, tuy vậy buổi học ngày thứ sáu hàng tuần vẫn phải cắt bỏ từ 23-10. “Nếu có kinh phí, việc mở cửa trường học suốt tuần sẽ được khôi phục lại” - bà Hamamoto nhấn mạnh thêm.

Hệ thống các trường học ở Hawaii, quê hương của Tổng thống Obama hiện đối mặt với việc cắt giảm 468 triệu USD dự toán trong 2 năm tới, khiến 13.000 giáo viên thuộc 256 trường buộc phải nghỉ không lương.

Theo B.TRÂM (ANTĐ/AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm