Học sinh tiếp tục đi cấp cứu vì hít phải khói lạ

Có sáu học sinh bị choáng ngất phải đưa đi cấp cứu. Ngay lập tức, Sở đã quyết định cho các học sinh của trường được nghỉ học để đảm bảo sức khỏe và báo cáo UBND TP Hải Phòng để giải quyết dứt điểm tình trạng trên. Dự kiến đến thứ Hai 14-12, học sinh của trường sẽ đi học lại bình thường.

Ông Nguyễn Văn Thu - bảo vệ của Trường THCS Quán Toan cho biết trước đó, ngày 11-12, các nhà máy thép đã xả khói mù mịt. Khoảng hơn 9 giờ sáng hôm sau, trong trường có mùi khét khó chịu khiến nhiều học sinh kêu khó thở, buồn nôn, đau đầu.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, từ ngày 27-10 đến nay, học sinh Trường THCS Quán Toan đã ba lần phải nhập viện vì khói lạ. Hiện nay các cơ quan chức năng của Hải Phòng vẫn chưa có kết luận nguyên nhân của vụ việc trên vì chưa lấy được mẫu khí thải của các nhà máy thép tại khu vực này do ống khói của các nhà máy thép quá cao (trên 40 m), lại không có lỗ thăm. Trong khi đó, các nhà mày thép lại không đồng ý khoan ống khói vì sợ hỏng cột.

T.TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm