Gỡ điểm nghẽn để Đông Nam bộ phát triển xứng tầm

Gỡ điểm nghẽn để Đông Nam bộ phát triển xứng tầm

(PLO)- Lãnh đạo các tỉnh vùng Đông Nam bộ cho hay sẽ xây dựng chương trình hành động để từng bước hiện thực hóa nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng.

Ngay sau khi Bộ Chính trị triển khai Nghị quyết (NQ) 24-NQ/TW ngày 7-10 -2022 (NQ24), một số địa phương trong vùng Đông Nam bộ đã có kế hoạch quán triệt, xây dựng chương trình hành động, triển khai thực hiện NQ24.

Các địa phương đều nhìn nhận NQ24 là hết sức cấp thiết và tùy vào vị trí, vị thế, các tỉnh có một số dự tính để hiện thực hóa mục tiêu NQ24.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương:

Phát triển trên cơ sở đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

Bình Dương đang trên đà phát triển mạnh mẽ, là một trong số những địa phương thuộc top đầu cả nước về thu nhập bình quân đầu người; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, thu hút đầu tư trong nước, thu ngân sách, đóng góp ngân sách Trung ương.

Tuy nhiên, hiện nay ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu tỉnh tế của Tỉnh, năng suất lao động còn thấp, dân số cơ học tăng cao... đã đặt Bình Dương đứng trước thách thức sớm phải đương đầu và vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.
Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Bình Dương đã xây dựng chiến lược để vượt qua bẫy thu nhập trung bình, gắn chặt chẽ với đề án Quy hoạch tích hợp và quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của NQ24 của Bộ Chính trị trong phát triển vùng Đông Nam bộ.

Cụ thể, phát triển Bình Dương phải phù hợp với các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của vùng và đất nước, bảo đảm thống nhất với quy hoạch vùng và quốc gia; đảm bảo tính kế thừa phát triển; đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỉ trọng công nghiệp và tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, tăng năng suất lao động tổng hợp thông qua phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo; tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, tích cực chủ động hội nhập quốc tế.

Bình dương sẽ chuyển đổi mô hình phát triển từ Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ hiện nay sang mô hình phát triển Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ theo hướng Thông minh-Bền vững.

Theo đó, tỉnh sẽ xây dựng và nâng cấp các khu công nghiệp hiện hữu trở thành các khu công nghiệp thông minh, với khả năng cung cấp nền tảng công nghệ 4.0 (như IoT, Big Data…) để giúp nhà đầu tư dễ dàng xây dựng, triển khai mô hình nhà máy thông minh, sản xuất thông minh nhằm gia tăng năng suất lao động, bảo vệ môi trường.

Đồng thời triển khai thực hiện mô hình công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Quốc tế gắn liền với khoa học và công nghệ, thu hút các viện - trường, các hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo, các ngành dịch vụ, dịch vụ số nhằm thu hút các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

NQ24 đã xác định cần thiết phải “Hình thành vành đai công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics dọc hành lang vành đai 3, vành đai 4 và các tuyến cao tốc của vùng”. Vì vậy trong quá trình xây dựng quy hoạch tích hợp, Bình Dương đã quy hoạch các khu vực phát triển đô thị, khu vực phát triển công nghiệp dọc các tuyến vành đai - cao tốc này. Điều đó sẽ tạo ra một không gian phát triển mới với nhiều dư địa để thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, di dời các doanh nghiệp, các khu công nghiệp trong đô thị không còn phù hợp quy hoạch, đồng thời tạo nguồn thu lớn từ quỹ đất để tái đầu tư phát triển.

Để đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế của Vùng Đông Nam Bộ và nâng cao tính năng động của các địa phương trong Vùng như tinh thần NQ24 của Bộ Chính trị, Bình Dương có một số kiến nghị:

Sớm hoàn thành quy hoạch Vùng làm cơ sở triển khai đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội vùng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối.

Xem xét cơ chế thúc đẩy, phân bổ nguồn lực đầu tư phù hợp với điều kiện từng địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm.

Cần có cơ chế đặc thù cho Vùng trong điều tiết ngân sách cũng như quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho các tỉnh trong Vùng nói chung và Bình Dương nói riêng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực…

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Từng bước định vị du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu xứng tầm quốc tế

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu vui mừng, thống nhất cao và quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu NQ24.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ24 gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của vùng và quốc gia, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước…

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

NQ24 đúc rút ra những bài học quý báu. Đồng thời nó không chỉ định vị lại vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của vùng Đông Nam Bộ mà còn thể hiện rõ sự mạch lạc trong tư duy, quan điểm về nội hàm, mục tiêu chiến lược để giải phóng và tái phân bổ lại nguồn lực quốc gia thông qua các cơ chế, chính sách để vùng Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao...

Trên quan điểm phát triển đồng bộ, nhanh, tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn tiếp cận theo hướng tối ưu hóa nguồn lực được phân bổ và các cơ hội phát triển, liên kết với các địa phương nội vùng, tập trung nguồn lực để phát huy các thế mạnh tốt nhất của tỉnh để góp phần cùng với các thành viên trong vùng đồng tâm, hiệp lực, tạo lợi thế quốc gia để cạnh tranh với các quốc gia khác…

Đồng thời, để tận dụng hiệu quả các tiềm năng, lợi thế toàn vùng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn xác định hai nguồn tài nguyên quan trọng sẵn có trong vùng Đông Nam Bộ, đó là thị trường chiếm trên 18% dân số cả nước, với thu nhập cao (GRDP chiếm hơn 32% cả nước; đóng góp trên 44% tổng thu ngân sách; thu nhập bình quân đầu người cao gấp 1,5 lần), nguồn nhân lực dồi dào, sức mua lớn so với cả nước.

Thứ hai là vùng Đông Nam bộ sản xuất ra lượng hàng hóa lớn nhất cả nước, chiếm 45% tổng khối lượng hàng hóa và hơn 60% khối lượng container thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam.

Đây là lợi thế, là nguồn tài nguyên bền vững quý báu cùng với lợi thế về mặt địa lý của mình để phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, trọng tâm là hình thành “Khu thương mại tự do gắn với cảng biển nước sâu tại khu vực Cái Mép Hạ”, thành cảng quốc tế trung chuyển lớn, có tầm cỡ khu vực châu Á và quốc tế, phát triển “Bà Rịa - Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế” theo NQ24 đã đề ra…

Bà Rịa - Vũng Tàu xác định sẽ thành trung tâm kinh tế biển Quốc gia. Trong ảnh: Một góc của Cảng Cái Mép. Ảnh: ĐỖ TUẤN HÙNG

Bà Rịa - Vũng Tàu xác định sẽ thành trung tâm kinh tế biển Quốc gia. Trong ảnh: Một góc của Cảng Cái Mép. Ảnh: ĐỖ TUẤN HÙNG

Thời gian qua Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác định phát triển du lịch là một trong các trụ cột kinh tế quan trọng của tỉnh. Hơn nữa, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đa phương thức tiếp tục được đầu tư, đồng bộ, hiện đại như: Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 4 TP.HCM, cầu Phước An, sân bay Côn Đảo…

Một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 của Vùng Đông Nam bộ

- Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 8 - 8,5%.

- Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 380 triệu đồng, tương đương 14.500 USD; tỉ trọng khu vực dịch vụ chiếm 41,7% trong GRDP, khu vực công nghiệp và xây dựng 45,3%; tỉ trọng kinh tế số trong GRDP khoảng 30 - 35%; tỉ lệ đô thị hoá đạt khoảng 70-75%; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Giai đoạn 2021 - 2030, tốc độ tăng năng suất lao động đạt khoảng 7%; đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng khoảng 56%.

- Đến năm 2030, tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt khoảng 40 - 45%; tỉ lệ thất nghiệp duy trì ở mức dưới 3%; đạt 32 giường bệnh và 11 bác sĩ trên 10.000 dân; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95%.

- Đến năm 2030, tỉ lệ che phủ rừng đạt khoảng 19,6%; tỉ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị là 100%, nông thôn là 95%...

Bà Rịa- Vũng Tàu thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm giai đoạn 2021-2025 để hoàn tất tuyến đường ven biển kết nối TP.HCM, Đồng Nai, sân bay Long Thành, Bình Thuận chạy dọc theo bờ biển tạo ra trục động lực kinh tế du lịch với tổng chiều dài 76 km (qua 6/8 huyện, thị, thành phố của tỉnh) giải quyết điểm “nghẽn” trong giao thông.

Qua đó tạo cơ hội phát triển các tổ hợp khách sạn, nghỉ dưỡng, khu vui chơi, giải trí và đô thị du lịch theo mô hình đô thị xanh, hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại; môi trường sống an toàn, trong lành, chất lượng vượt trội, đáng sống; từng bước định vị Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế, trung tâm giải trí và nghỉ dưỡng xứng tầm quốc tế.

Để tạo sự liên kết và phát huy lợi thế tiềm năng của vùng, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị cùng với ban hành các nghị quyết cho sáu vùng kinh tế của cả nước, ban hành quy chế làm việc mẫu cho sáu vùng áp dụng để tránh tình trạng hình thức như thời gian qua.

Thứ hai, trong năm 2023 tổ chức ký kết liên kết đào tạo nguồn nhân lực giữa các địa phương trong Vùng với TP.HCM; Nghiên cứu tổ chức xúc tiến đầu tư, xúc tiến du lịch chung các địa phương trong vùng Đông Nam bộ.

Chủ Tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền:

Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông kết nối vùng

Vùng Đông Nam bộ đã hình thành trung tâm công nghiệp hàng đầu với nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất lớn nhất cả nước, là địa bàn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất, chiếm 41,1% tổng vốn FDI…

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội của vùng còn nhiều tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức lớn đối với Bình Phước nói riêng và các tỉnh trong vùng Đông Nam bộ nói chung.

Chủ Tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền.

Chủ Tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền.

Tình hình thực tế đó đã đặt ra yêu cầu phải khẩn trương, nghiêm túc tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 53-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX; Kết luận 27-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI và nghiên cứu xây dựng, ban hành Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 7-10 -2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là hết sức cấp thiết hiện nay.

Đối với Bình Phước, tỉnh có một số lợi thế cho phát triển, đặc biệt là đất đai và vị trí nằm trong vùng Đông Nam bộ. Những năm qua, các lợi thế này chỉ mới bước đầu được phát huy nên quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn so với các tỉnh trong vùng; Thu hút đầu tư chưa nhiều; Chưa thu hút được “Đại Bàng” về làm tổ; Hạ tầng giao thông kết nối vùng của tỉnh còn nhiều hạn chế…

Chính vì thế, khi NQ24 được triển khai sẽ giúp Bình Phước tháo gỡ các hạn chế và điểm nghẽn của tỉnh; giúp Bình Phước có cơ hội phát triển, tạo sức bật mạnh mẽ ngang tầm với các tỉnh trong vùng.

Tới đây, cùng với định hướng, kế hoạch của tỉnh và bám sát các nội dung của NQ24, Bình Phước sẽ triển khai ngay việc xây dựng chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình Phước triển khai thực hiện NQ24.

Với mục tiêu, tăng cường thúc đẩy các dự án kết nối vùng, khắc phục được bất lợi do vị trí xa trung tâm. Trong đó tập trung đẩy mạnh kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm có tác dụng lan tỏa, tạo ra liên kết vùng, chủ động tham gia chuẩn bị đầu tư các dự án TP.HCM - Thủ Dầu Một – Chơn Thành, Chơn Thành – Đăk Nông.

Bên cạnh đó, Bình Phước sẽ nhanh chóng khắc phục điểm yếu về hạ tầng xã hội, để tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư, du lịch. Tập trung phát triển nguồn nhân lực. Phát triển hạ tầng kinh tế gắn với phát triển các khu công nghiệp và hạ tầng giao thông.

Với các mục tiêu, quan điểm và nhiệm vụ của Nghị quyết đã rõ ràng, cụ thể; cùng với sự quyết tâm, điều hành của Hội đồng điều phối vùng, các tỉnh trong vùng các dự án liên kết vùng hoàn thành theo lộ trình sẽ mở ra giai đoạn cất cánh mạnh mẽ cho tỉnh Bình Phước trong thời gian tới.

TP.HCM phải phát triển ngang tầm các nước khu vực châu Á

Bộ Chính trị đặc biệt nhấn mạnh: Cần phải đổi mới mạnh mẽ, năng động, sáng tạo hơn nữa, tạo chuyển biến có tính đột phá trong việc tiếp tục xây dựng và phát triển vùng Đông Nam Bộ trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng đầu của cả nước và khu vực Đông Nam Á, giữ vai trò đầu tàu trong liên kết phát triển vùng ĐBSCL, Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước.

Trong đó, TP.HCM là thành phố kinh tế tri thức, trung tâm tài chính quốc tế, là điểm đến của tầng lớp trung lưu, trí thức, nhất là trí thức trẻ, đến sinh sống và làm việc; có trình độ phát triển ngang tầm với các thành phố lớn ở khu vực châu Á, đóng vai trò là một cực tăng trưởng của vùng Đông Nam bộ và cả nước.

(Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII).

Đọc thêm