Hậu À Ra Thế kỳ 108

Anh A điều khiển xe máy, chở vợ và đứa con nhỏ 13 tuổi đi học. Cảnh sát giao thông phạt anh A 150.000 đồng vì lý do chở ba.

Anh A cãi lại không chịu. Đề hỏi: “Ai đúng? Ai sai? Tại sao?”. Đáp án của BTC cho rằng anh A đúng, cảnh sát sai. Vì theo Luật Giao thông đường bộ (khoản 1 Điều 30) và Nghị định 34/2010 ngày 2-4-2010 (khoản 3.l Điều 9), người điều khiển xe máy được chở thêm tối đa hai người, nếu người được chở trên xe là trẻ em dưới 14 tuổi…

Bạn thân mến, tuần rồi các bạn phản biện dữ dội, sau đây là một vài ý tiêu biểu. Chủ nhật tới ta cãi tiếp, rồi Chủ nhật tới nữa BTC mới gút.

Chỉ chở hai em dưới 14 tuổi...

Theo điểm 1 khoản 3 nghị định 34 thì được chở theo hai người trên xe, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 14 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật. Như vậy, hiểu nôm na theo điều luật thì chỉ cho phép chở hai trẻ em dưới 14 tuổi, chứ không được chở một người lớn và một trẻ em.

NGUYỄN QUỐC SỬ (Phòng Tư pháp TP Tam Kỳ, Quảng Nam)

Luật không rõ ràng

Có hai cách hiểu: được chở một người lớn, một trẻ em dưới 14 tuổi; hoặc chỉ được chở hai trẻ em dưới 14 tuổi. Chính vì luật không rõ ràng như vậy nên hiểu theo cách nào cũng được. Do đó, BTC khẳng định là được chở một người lớn, một trẻ em dưới 14 tuổi là đúng luật, em cho rằng chưa hợp lý.

ĐOÀN THỊ PHÚ (CLB À Ra Thế chi đoàn Đại An, thôn Đại An, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam TRẦN VĂN ÁNH (Nhà Thiếu nhi huyện Chơn Thành, Bình Phước)

Làm sao biết được bao nhiêu tuổi?

Có người còn nhỏ tuổi nhưng cao lớn, cũng có người nhìn nhỏ con nhưng tuổi lại lớn. Như vậy, nếu căn cứ vào độ tuổi để quy định thì tôi cho rằng sẽ không phù hợp, mà phải căn cứ vào chiều cao, cân nặng mới hợp lý.

NGUYỄN QUYẾT QUYỀN (206A Lê Đình Cẩn, Tân Tạo, Bình Tân, TP.HCM)

Hổng lẽ trẻ em đi đâu cũng mang theo giấy khai sinh?!

DƯƠNG VĂN KIỆT (N35 Cư xá Phú Lâm A, quận 6, TP.HCM)

Cảnh sát phạt chưa hẳn sai!

Cảnh sát giao thông thấy đứa con có vóc to cao nếu người lái xe không chứng minh giấy khai sinh con mình dưới 14 tuổi… Trường hợp này cảnh sát đòi phạt tiền chưa hẳn sai!

NGÔ ĐẠI HẢI (9 Trưng Nữ Vương, phường Lái Thiêu,  thị xã Thuận An, Bình Dương)

Không nên cho chở trẻ… lớn

Quy định cho phép chở ba đối với trường hợp đưa người đi cấp cứu, áp giải tội phạm là hợp tình, hợp lý, bởi họ là những người không thể để tự mình ngồi sau yên xe (người bị bệnh sẽ té ngã, còn tội phạm thì sẽ tẩu thoát). Còn cho chở ba khi trẻ dưới 14 tuổi, theo tôi chỉ hợp lý đối với trẻ em dưới 8 tuổi, bởi trẻ còn nhỏ, ngồi xe chưa vững. Còn từ 9 đến 13 tuổi mà được phép chở ba là không nên. Bởi phần lớn các em ở lứa tuổi này ngồi trên xe rất vững và có thể trạng, cân nặng không khác gì người lớn.

ĐINH THỊ TUYẾT SƠN (Đài truyền thanh huyện Chơn Thành,  Bình Phước)

Sao không miễn trừ  người già yếu?

Khoản 1 Điều 30 Luật Giao thông đường bộ còn chưa lường hết những trường hợp thực tế khác. Ví dụ: trong trường hợp chở người già yếu thì sao? Do đặc điểm sinh học, khi người già yếu được chở thì cũng rất cần có một người khỏe mạnh ngồi sau để đảm bảo an toàn.

PHẠM VĂN TÍN (Văn phòng luật sư Trần Thị Tuyết,  131 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM)

Bị phạt sai, phải khiếu nại

Lẽ ra văn phòng tư vấn pháp luật ngoài việc giải thích hành vi xử phạt của CSGT là sai, cũng cần hướng dẫn A khiếu nại đến Phòng CSGT để yêu cầu trả tiền lại, vì A không vi phạm (theo khoản 1 Điều 118 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008). 150.000 đồng tiền phạt xấp xỉ 1-2 ngày công lao động rồi, nên không thể bỏ qua.

HỨA VĂN SANG (CLB À Ra Thế Thuận An, Bình Dương)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm