Hoa hậu Đỗ Hà mặc áo dài ‘rau má’ kể sự thật về người Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người đẹp 21 tuổi bật mí bộ trang phục lấy ý tưởng từ hình ảnh cây rau má, một loại cây nổi tiếng ở Thanh Hoá - quê hương của Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà trong trang phục áo dài 'rau má'. Ảnh: FBNV

Dân Thanh Hoá, ăn rau má phá đường tàu.

Chắc hẳn rất nhiều người đã từng nghe qua câu nói này nhưng mấy ai biết được ý nghĩa thật sự đằng sau là gì. Hôm nay, tại cuộc thi Miss World 2021,Hà sẽ mang hình ảnh rau má đặc trưng của vùng đất xứ Thanh đến gần hơn với các bạn khán giả Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế.

Đây cũng là ý tưởng mà anh đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã gợi ý cho Hà trong việc chuẩn bị trang phục trước đó để Hà có cơ hội được giải nghĩa về câu nói mà bao lâu nay mọi người vẫn lầm tưởng”- Đỗ Hà chia sẻ trên trang cá nhân tối qua (10-12).

Qua bộ trang phục, Hoa hậu Đỗ Thị Hà muốn chia sẻ nguồn gốc của câu nói “ăn rau má phá đường tàu” chính là sự hy sinh thầm lặng của những người con Thanh Hoá trong công cuộc bảo vệ đất nước giữa thời chiến.

Nhiều người dân Thanh Hoá đã chia sẻ hình ảnh Đỗ Hà như một niềm tự hào về quê hương. Ảnh: FBNV

Không ít bạn đọc đã bình luận chia sẻ về nguồn gốc câu nói này. Cụ thể, vào thời kỳ chiến tranh chống giặc ngoại xâm, kẻ thù dùng đường sắt Bắc Nam để vận chuyển vũ khí, tài nguyên, khoáng sản... Người Thanh Hoá lúc này mới nghĩ ra kế sách là phá đường ray để quân xâm lược không còn đường vận chuyển. Khi bị bắt, người Thanh Hoá đã khai là do dân nghèo khổ quá nên phải ăn rau má mà rau má thì mọc dại chủ yếu ven đường ray.

Câu nói “Dân Thanh Hoá ăn rau má phá đường tàu” có lẽ cũng từ đó mà ra. Nhưng không phải ai cũng biết nguồn gốc, sự thật đằng sau câu nói “cười ra nước mắt này”.

Facebook Huyền Thế bình luận rằng: “Thanh Hóa nổi tiếng với rau má nên dù vào Nam hay ra Bắc thì Mình vẫn được nghe câu bông đùa của người dân thập phương đó là: "Người dân Thanh Hóa, ăn rau má phá đường tàu".

Đỗ Hà cùng các người đẹp tại Hoa hậu Thế giới 2021. Ảnh: FBNV

Hiểu nôm na ý nghĩa là người dân ở đây có ý chí kiên cường, chịu khó và anh hùng trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Chúc mừng em đã quảng bá được nét đẹp bình dị, chân phương, mộc mạc và đầy tự hào nơi chôn rau cắt rốn của mình! Tuyệt vời lắm”…

Miss World (Hoa hậu Thế giới) với lịch sử 70 năm tổ chức luôn được xem là đấu trường sắc đẹp uy tín nhất nhì thế giới. Hoa hậu Thế giới 2021 thu hút hơn 100 đại diện từ các quốc gia đến tham dự. Đỗ Hà là một trong những thí sinh nhỏ tuổi của cuộc thi.

Hoa hậu Đỗ Hà - đại diện Việt Nam gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ sắc đẹp trong nước và quốc tế bởi những câu trả lời thông minh và sự hoạt ngôn.

Qua giao tiếp và những bộ trang phục lựa chọn khi đến với Hoa hậu Thế giới 2021, Đỗ Hà giới thiệu thiên nhiên, văn hóa đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Hoa hậu Đỗ Hà chọn trang phục lấy cảm hứng từ hình ảnh Trống đồng Đông Sơn. Ảnh: FBNV

Trước đó, người đẹp lựa chọn bộ váy in họa tiết cây tre- hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam. Trong Thử thách đối đầu, Hoa hậu Việt Nam Đỗ Hà chọn trang phục lấy cảm hứng từ hình ảnh Trống đồng Đông Sơn. Và trong phần thi phỏng vấn kín mới đây, Đỗ Thị Hà đã mặc áo dài mang hoạ tiết “rau má” kể sự thật về người Thanh Hoá.

Hoa hậu Việt Nam nỗ lực trong từng vòng thi. Đến thời điểm này, những thành tích mà Hoa hậu Đỗ Hà đã đạt được tại Miss World 2021 gồm: Tốp 16 Thử thách đối đầu, Tốp 27 Tài năng, Tốp 13 Siêu mẫu. Đỗ Hà – Hoa hậu Việt Nam cũng là thí sinh châu Á duy nhất vào Tốp 13 phần thi "Top Model" (Siêu mẫu).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm