Hoa hậu Khánh Vân bật khóc: ‘Nếu thương tôi xin đừng tổn thương người khác’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hoa hậu Khánh Vân bật khóc: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đi theo hình ảnh là cô hoa hậu gắn liền với những thị phi như vậy". Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Sáng 22-2, trong buổi trò chuyện bên lề họp báo của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, hoa hậu Khánh Vân đã chính thức có những chia sẻ về những thị phi thời gian qua cũng là để chốt lại câu chuyện này.

Vì sao Khánh Vân không kiện bạn học cũ?

Là một trong những hoa hậu có lượng người theo dõi trên mạng xã hội lớn nhất nhì showbiz Việt hiện nay, Khánh Vân cũng đồng thời cũng là nàng hậu nhận về những ý kiến chỉ trích trái chiều thời gian qua. Danh hiệu Hoa hậu có số lượng bình chọn cao nhất trong lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ thế giới (Miss Universe) mang lại cho Khánh Vân hào quang và cũng không ít thị phi.

Đặc biệt những ngày cuối năm 2021, những tin đồn liên tục ập tới: Hoa hậ Khánh Vân bị tố bạo lực học đường, trưởng fan club của Khánh Vân “chơi xấu” các hoa hậu khác… khiến hình ảnh cô bị ảnh hưởng rất nhiều.

Dù sau đó, phía Khánh Vân và nhà trường đã chính thức lên tiếng việc Khánh Vân bị tố cáo bạo lực học đường, đánh bạn nhập viện là thông tin sai sự thật. Nhưng “chậu nước bẩn” vẫn khiến cô lao đao.

Nhìn lại chặng đường gần 3 năm đương nhiệm vị trí Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Khánh Vân nói rằng may mắn luôn có những người yêu thương, đồng hành cùng cô trong những ngày gian nan nhất.

Hoa hậu Khánh Vân. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Sự kiện khởi động cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và công bố những dự án Unimedia 2022. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Cô không muốn nói qua lại, quan trọng cô không làm điều đó và cô đã nói rõ. Quan trọng hơn, thầy cô bạn bè tin tưởng đồng hành cùng cô lên tiếng về vụ việc này.

“Trước đây tôi không định nói. Tôi nghĩ rằng nếu tôi không làm thì tại sao tôi phải giải thích. Và nếu càng giải thích thì mọi người sẽ nghĩ tôi biện minh. Tôi không muốn nói qua nói lại. Nhưng tôi nhận ra, tôi im lặng không có nghĩa vụ việc sẽ dừng lại, khiến câu chuyện này đi xa hơn.

Tôi đã và đang đồng hành cùng ngôi nhà OBV- bảo vệ những em bé gái bị bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục, những dự án phòng chống bạo lực học đường. Thông tin đó ảnh hưởng rất nhiều tới tôi và khiến tôi tổn thương rất lớn. Tôi đã lên tiếng đính chính ngay lập tức. Nhiều người hỏi tôi tại sao không kiện người bạn đó đi.

Tôi nghĩ không đáng và cũng không nên làm như vậy với những người bạn của mình. Đâu đó, một ngày đó, trên đường đời chúng ta sẽ gặp lại nhau…”-  Hoa hậu Khánh Vân chia sẻ.

Hoa hậu Khánh Vân và Á hậu Vũ Hoàng My. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Về việc trưởng FC của mình “chơi xấu” các Hoa Á hậu khác, cô khẳng định cô hoàn toàn không biết những việc các bạn làm. Với Hoa hậu Khánh Vân, năm qua là một năm khó khăn, chưa bao giờ cô nghĩ rằng sẽ đi theo hình ảnh là cô hoa hậu gắn liền với những thị phi như vậy.

“Tôi luôn nhắc nhở fan của mình rằng: nếu tin tưởng yêu thương nhau thì chỉ nên chơi trong cộng đồng của mình thôi. Ngoài kia nếu không giúp đỡ, ủng hộ được ai đó thì đừng làm họ tổn thương vì tôi đã trải qua những ngày như vậy. Tôi hi vọng nếu thực sự là fan của tôi, các bạn đừng đi gây hấn với ai. Những ai nói rằng vì bảo vệ tôi mà làm tổn thương những người khác thì đó không phải là fan của tôi. Fan của tôi không làm điều đó”- Hoa hậu Khánh Vân khẳng định.  

Nuối tiếc lớn nhất của “Hoa hậu COVID”

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân chia sẻ nhiều người gọi vui cô là “Hoa hậu COVID”. Bởi vừa đăng quang chưa lâu thì phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Việt Nam. Rồi sau đó dịch COVID-19 bùng phát căng thẳng, nhiều hoạt động giải trí gần như đóng băng.

Cả nhiệm kì Hoa hậu của Khánh Vân đều ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Một trong những nuối tiếc lớn nhất của cô đó là những dự án thiện nguyện còn dang dở.

Hoa hậu Khánh Vân cùng luật sư Ngọc Nữ -người phụ nữ hơn 60 tuổi vẫn bền bỉ, kiên trì trong những vụ án đòi công lý cho trẻ em, trẻ bị xâm hại tình dục cùng em nhỏ tại ngôi nhà OBV

Đại diện truyền thông của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam từng chia sẻ với PLO rằng ngày đó chưa chắc chắn Miss Universe có diễn ra như dự kiến hay không bởi thực tế rất nhiều cuộc thi nhan sắc đã phải tạm hoãn do dịch bệnh nhưng Khánh Vân vẫn nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ.

Bên cạnh đó, vị này chia sẻ thêm rằng có rất nhiều lựa chọn trong hoạt động cộng đồng, nhưng hoa hậu Khánh Vân đã chọn gắn bó cùng một công việc thầm lặng, không thể chia sẻ nhiều trên báo chí đó là đồng hành cùng tổ chức One Body Village (OBV) và sự hỗ trợ của nhiều đoàn thể như Chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM để thực hiện giải cứu, hỗ trợ xây dựng tương lai cho những trẻ bị xâm hại tình dục.

Trong buổi họp báo công bố khởi động cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 sáng nay (22-2), BTC cho biết hoa hậu Hoàn vũ Khánh Vân sẽ đảm nhận vai trò MC. Võ Hoàng Yến là giám khảo đồng hành. Hai Huấn luyện viên là Mâu Thuỷ và Kim Duyên.

Hoa hậu Khánh Vân tới sớm cùng luật sư Ngọc Nữ (áo trắng) tham dự một phiên toà giả định để tuyên truyền pháp luật. Ảnh: LS Ngọc Nữ.

“Với vai trò host sắp tới, tôi rất hồi hộp mong chờ. Mỗi người có kinh nghiệm khả năng khác nhau, nếu các bạn tin tưởng tôi, tôi sẽ chia sẻ những gì tôi biết tôi có để các bạn đi đến vinh quang Hoa hậu Hoàn vũ 2022”- Hoa hậu Khánh Vân.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 22-2 đến ngày 17-6-2022. Vòng thi bán kết sẽ diễn ra vào ngày 13-6, đêm chung kết dự kiến vào ngày 17-6.

Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam- ông Trần Việt Bảo Hoàng chia sẻ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ngày càng hướng đến các tiêu chí tiệm cận với Miss Universe, không chỉ tìm kiếm những cô gái có vẻ đẹp ngoại hình, trí tuệ, bản lĩnh, truyền cảm hứng mà còn có khả năng đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với thế giới thông qua ngôn ngữ, giao tiếp, ứng xử.

“Hoa hậu chỉ có 4-6 tháng để chuẩn bị cho Miss Universe 2022, vì vậy chúng tôi sẽ đặc biệt khắt khe hơn khi lựa chọn người chiến thắng năm nay”- CEO Trần Việt Bảo Hoàng chia sẻ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm