Hủy án vì có khả năng sót người, lọt tội

Tòa nhận định lời khai của các nhân chứng bất nhất, mâu thuẫn; giám định pháp y ghi nhận cái chết của người bị hại không chỉ do vết đâm của bị cáo mà còn có nhiều vết xây xước khác trên người, chưa biết do ai gây ra. Cấp sơ thẩm vẫn đưa ra xét xử mà không xem xét triệt để là vi phạm luật tố tụng. Từ đó, tòa tuyên hủy án sơ thẩm.

Theo hồ sơ, tối 17-11-2011, khi đi hát karaoke, anh của Nghĩa cãi vã và đánh nhau với nhóm anh Cao Tiến Tuân. Bị đánh hội đồng, anh của Nghĩa bỏ chạy và gọi điện thoại cho Nghĩa. Nghĩa rủ thêm ba người khác đến hỗ trợ anh mình. Đến nơi, Nghĩa và Hưng bị bạn anh Tuân dùng bình Salonpas xịt vào mặt. Anh Tuân cũng nhảy vào đánh Nghĩa. Lúc này Nghĩa dùng dao mang theo đâm anh Tuân khiến anh tử vong sau đó.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai phạt Nghĩa chín năm tù. Nghĩa kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Gia đình người bị hại kháng cáo đề nghị tăng án bị cáo, đồng thời cho rằng vụ này còn có đồng phạm, bởi lúc xảy ra vụ việc có nhiều người tham gia.

NGỌC THÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm