(PLO)- Cho rằng các cấp tòa ở Hậu Giang làm oan sai cho Huỳnh Hữu Nhơn nên cha mẹ Nhơn đã có đơn kêu oan và đề nghị VKSND Cấp cao tại TP.HCM kháng nghị giám đốc thẩm.
(PLO)- TAND tỉnh Hậu Giang đã bác kháng cáo kêu oan của Huỳnh Hữu Nhơn, bác đề nghị hủy án của VKS, vẫn tuyên bị cáo phạm tội và bắt tạm giam ngay tại tòa.
(PLO)- Lời khai của những người làm chứng cùng cuốn sổ ghi chép công nợ thể hiện ngày xảy ra vụ án, bị cáo đang làm thuê cho họ ở nơi cách hiện trường vụ án cả trăm cây số...
(PLO)- Tại tòa, các nhân chứng cho rằng ngày xảy ra vụ án, Huỳnh Hữu Nhơn đang đi chở mía thuê ở Kiên Giang, đồng thời đưa ra chứng cứ thể hiện bị cáo ngoại phạm.
(PLO)- Qua một ngày xét xử, đại diện VKSN tỉnh Hậu Giang vẫn giữ nguyên quan điểm trước đó là đề nghị toà huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại; và một lần nữa, Toà lại tuyên bố nghị án kéo dài.
(PLO)- Sau nhiều ngày nghị án, thay vì tuyên án như dự kiến, HĐXX ra thông báo quyết định hoãn phiên tòa để xác minh, thu thập bổ sung thêm chứng cứ, đồ vật liên quan.
(PLO)- Sau nhiều lần phải tạm hoãn, TAND tỉnh Hậu Giang đã xét xử phúc thẩm vụ bị cáo kêu oan đang làm thuê ở Kiên Giang lại bị cáo buộc đi cướp ở Hậu Giang.
(PLO)- Nói lời sau cùng Huỳnh Hữu Nhơn vẫn khẳng định mình bị oan, không thể xuyên không đi cướp; HĐXX nghị án kéo dài và thông báo ngày 21-10 sẽ tuyên án.
(PLO)- HĐXX nhận định cần thiết phải có mặt các nhân chứng gỡ tội cho bị cáo và một nhân chứng nhận dạng quan trọng khác nên quyết định tạm hoãn phiên tòa để tiếp tục triệu tập những người này.
(PLO)- Tòa đã triệu tập nhưng các nhân chứng - cả gỡ tội và buộc tội bị cáo - vẫn vắng mặt nên tòa phải áp dụng biện pháp dẫn giải đối với những người này.
(PLO)- Người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng không đủ số năm đóng BHXH theo quy định và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện thì được nhận BHXH một lần ngay.
(PLO)- Mồ côi cha từ bé, thầy giáo Quang Khải luôn muốn bù đắp cho các em nhỏ những thiếu thốn tình cảm gia đình nên quyết định mở lớp học miễn phí dạy chữ và mong muốn mở hệ thống bánh mì để học trò có công ăn việc làm sau khi 'tốt nghiệp'.