Vụ 'cướp xuyên không': Nhận dạng phương tiện gây án qua điện thoại

Ngày 24-12, TAND tỉnh Hậu Giang mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ cướp tài sản đối với bị cáo Huỳnh Hữu Nhơn (33 tuổi, ngụ thị trấn Rạch Gòi, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang).

HĐXX đã cách ly bị cáo Nhơn và nhân chứng Trần Văn Rồi (người khai đi cướp cùng Nhơn) để xét hỏi.

Tại phiên tòa, Nhơn tiếp tục kêu oan cho rằng ngày 17-4-2016, bị cáo chở mía thuê ở Kiên Giang không tham gia cướp cùng Rồi. 

Trần Văn Rồi. Ảnh: HD

Còn Rồi lại khai có đi cướp với Nhơn. Rồi khai vào ngày xảy ra vụ việc, Rồi đang về nhà thị gặp Nhơn chạy xe ngang qua. Nhơn rủ Rồi đi cướp thì Rồi đồng ý. Để tránh bị phát hiện, Rồi và Nhơn đi vào khu vườn gần đó, mượn kìm tháo biển số. Sau đó, cả hai đi vào quán nước bàn bạc tìm người cướp tài sản.

Sau đó, Nhơn điều khiển xe chở Rồi vào đường nông thôn ấp Tân Phú, xã Tân Bình thì gặp bị hại. Nhơn xuống xe giật túi xách của bị hại nhưng không được nên Rồi nhảy xuống giật tiếp rồi cả hai lên xe bỏ chạy. 

Tài sản cướp được, Nhơn lấy 1,05 triệu đồng, chia cho Rồi 300 ngàn đồng, còn túi xách và 15 tờ vé số Nhơn ném bỏ xuống sông.

Về phương tiện gây án thì Rồi khai là chiếc xe Wave màu đỏ, vàng. Rồi khai quá trình điều tra, công an có cho Rồi nhận diện chiếc xe là phương tiện gây án nhưng không nhận diện trực tiếp mà nhận dạng qua ảnh chụp trên điện thoại của điều tra viên. Còn Nhơn thì khai công an không cho bị cáo nhận dạng ai hay phương tiện gì.

Cả Rồi và Nhơn đều khai có quen biết nhau qua vợ chồng chị của Rồi nhưng không thân thiết. Nhơn khai cả hai từng có mâu thuẫn trong lúc nhậu, Nhơn có đập điện thoại của Rồi nhưng Rồi phủ nhận. Về thời gian Rồi gặp Nhơn thì Rồi khai cũng có mâu thuẫn, lúc thì 11 giờ, lúc thì 13 giờ... 

Phiên tòa đang tiếp diễn...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm