Iran muốn làm trung gian đàm phán ở Syria

Ngày 19-9 (giờ địa phương), Tổng thống Iran Hassan Rohani đã đề nghị như trên khi trả lời phỏng vấn báo Mỹ Washington Post.

Ông đề nghị bên lề hội nghị đại hội đồng LHQ vào tuần tới, ông sẽ tiếp xúc với Tổng thống Pháp François Hollande để thảo luận về vấn đề Syria. Trả lời kênh truyền hình Mỹ NBC, Tổng thống Hassan Rohani không loại trừ khả năng gặp gỡ Tổng thống Obama khi các điều kiện cần thiết đã hội đủ.

Tổng thống Pháp François Hollande đã tuyên bố có thể sẽ gặp tổng thống Iran tại đại hội đồng LHQ. Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Obama để ngỏ các cuộc đối thoại song phương với tổng thống Iran nếu Iran từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và thực hiện các cam kết quốc tế đã hứa. Nhà Trắng cho biết không có lịch trình cho cuộc gặp Mỹ-Iran bên lề đại hội đồng LHQ.

Trong khi đó, báo The Guardian (Anh) ngày 19-9 đưa tin Phó Thủ tướng Syria Qadri Jamil đã trả lời cho báo biết nếu hội nghị hòa bình quốc tế Geneve 2 được tổ chức thì Syria sẽ đề nghị ngừng bắn và xúc tiến giải pháp chính trị theo cách thức nhân dân Syria có thể quyết định vận mệnh đất nước một cách dân chủ.

Ông Qadri Jamil cho rằng quốc tế sẽ giám sát ngừng bắn với điều kiện các quan sát viên đến từ các quốc gia trung lập và thân thiện. Ông nhận định xung đột Syria đã đạt đến ngõ cụt, quân đội chính phủ hay phe đối lập không thể chiến thắng và tương quan lực lượng không thay đổi mấy.

Tuy nhiên, theo hãng tin RIA Novosti (Nga), đảng Ý chí nhân dân (đảng đối lập ở Syria) lại tuyên bố Chủ tịch đảng Qadri Jamil không phát biểu chủ trương ngừng bắn.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm