Kè bảo vệ phố cổ Hội An hơn 135 tỉ bị sụt lún

Chiều 6-10, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chín tháng đầu năm.

Tại buổi họp báo, ông Huỳnh Xuân Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam đã thông tin về tuyến kè bảo vệ phố cổ hơn 135 tỉ sụt lún.

Ông Sơn khẳng định tuyến kè bảo vệ phố cổ vẫn đảm bảo và ổn định, chỉ sụt lún hành lang đi bộ trên đỉnh kè. Tuyến kè trị giá hơn 135 tỉ đồng, được nghiệm thu bàn giao cho UBND TP Hội An vào năm 2016, nhưng đến bây giờ đã được Sở Tài chính thẩm định còn 67,84 tỉ.

Ông Huỳnh Xuân Sơn, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam đã thông tin về tuyến kè bảo vệ phố cổ hơn 135 tỉ sụt lún. Ảnh: TN.

Theo ông Sơn, tình trạng sụt lún xảy ra từ cuối năm 2020 và sau cơn bão số 5 vừa qua.

“Cuối năm 2020 sụt lún, là do trên tuyến kè có lề đường dân đi bộ, nhân dân phản ánh vào sáng sớm xe tải tải trọng rất lớn đi trên lề đường vào chợ cho gần hơn nên làm gãy cống và hở mí tiếp giáp khiến cát trôi ra sông gây sụt lún. Vừa rồi chúng tôi đi kiểm tra một đoạn 80m có tám ống thoát nước từ nhà dân đi ra sông làm thủng vải địa làm cho cát trôi ra”, ông Sơn nói về nguyên nhân sụt lún.

Tuyến kè trị giá hơn 135 tỉ, được nghiệm thu bàn giao cho UBND TP Hội An vào năm 2016. Ảnh: TN.

Ông Sơn cho hay, đơn vị đã kiến nghị TP Hội An yêu cầu rút hết ống thoát nước, cấm xe ô tô chạy trên lề. Ngày 24-9, UBND tỉnh gửi công văn giao Hôi An khảo sát, lựa chọn giải pháp đánh khắc phục.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với UBND TP Hội An để đánh giá, phối hợp lựa chọn giải pháp khắc phục”, ông Sơn khẳng định.

Ông Nguyễn Minh Lý, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, TP sẽ chi khoảng 1 tỉ đồng để gia cố sụt lún và khoảng 10 tỉ để khắc phục cơ bản toàn tuyến kè. Trước mắt, TP đã cử lực lượng đắp bao cát tại vị trí sụt lún để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại.

Ông Sơn khẳng định tuyến kè bảo vệ phố cổ vẫn đảm bảo và ổn định, chỉ sụt lún hành lang đi bộ trên đỉnh kè. Ảnh: TN.

Như PLO đã thông tin, Dự án Kè bảo vệ Khu đô thị cổ Hội An (Quảng Nam) đưa vào hoạt động bốn năm đã xảy ra tình trạng sụt lún. Điểm sụt lún tại lề đường gần số nhà 11, đường Bạch Đằng. Hố sụt lún dài khoảng 6m, rộng gần 2m, sâu hơn 1m.

Điểm sụt lún này chỉ cách nhà người dân vài bước chân. Vị trí hư hỏng tạo thành hố sâu với nhiều khối bê tông hư hỏng, gạch lát nền nị bung rời thành từng mảng. Để cảnh báo người đi đường, chính quyền địa phương đã giăng dây chắn hai hướng đường đi vào và vị trí xảy ra sụt lún.

TP Hội An đã cử lực lượng đắp bao cát tại vị trí sụt lún. Ảnh: TN.

Ngoài ra, dọc tuyến kè cũng xuất hiện nhiều vị trí có dấu hiệu sụt lún. Nơi lề đường Bạch Đằng sát tuyến kè xuất hiện điểm trũng xuống, nước đọng trên bề mặt. Dấu hiệu sụt lún xảy ra dọc tuyến kè khiến người dân hoài nghi về chất lượng công trình.

Được biết, kè bảo vệ Khu đô thị phố cổ Hội An được xây dựng với mục đích phòng chống bảo lụt, đảm bảo an toàn cho các công trình kiến trúc cổ, tính mạng, tài sản nhân dân, phục vụ khách du lịch đô thị cổ Hội An…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới