Khó kiếm chỗ thực tập cho sinh viên y dược cổ truyền

Bà Hoa đưa ra ví dụ, Viện Y Dược học dân tộc chỉ cho sinh viên quan sát bệnh nhân, không để sinh viên trực tiếp vào công việc thăm khám. Thêm vào đó, giáo viên giảng dạy không trực tiếp làm việc tại các BV nên khó phát huy tay nghề. Một điều khá nghịch lý, ngành y tế vừa thiếu về số lượng vừa yếu về chất lượng nhưng hiện nay đầu ra cho nhân lực trong ngành lại gặp nhiều khó khăn vì các BV không nhận thêm người. Nguyên nhân là do chỉ tiêu biên chế tại các BV rất ít, trong khi đó số lượng sinh viên ra trường hằng năm khá cao.

Bà Hoa kiến nghị HĐND TP cần xem xét để các BV trên địa bàn TP “cởi mở” hơn để sinh viên có điều kiện cọ xát, nâng cao tay nghề. Sở Y tế có chỉ tiêu đào tạo giao cho trường.

Đại diện Sở Y tế TP cho rằng phải căn cứ trên tỉ lệ giường bệnh để tiếp nhận sinh viên vào thực tập, kiến tập chứ không thể nhận nhiều sinh viên vào cùng lúc được.

P.ĐIỀN - D.TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm