Khoảnh khắc đẹp tại cuộc đua đường trường Dakar Rally

Lần thứ ba liên tiếp, cuộc đua đường trường nổi tiếng Dakar Rally diễn ra ở Nam Mỹ. Sau 29 lần diễn ra ở châu Phi, giải chuyến sang Nam Mỹ từ năm 2008 do những vấn đề về an ninh. Cuộc đua năm nay xuất phát tại Buenos Aires (thủ đô Argentina), đi một vòng qua nhiều thành phố của Chile rồi trở lại Buenos Aires, tổng cộng có 16 chặng, diễn ra từ ngày 1/1 đến 16/1.

Chiếc xe Volkswagen của tay đua người Mỹ Mark Miller mạnh mẽ băng qua một con đập ở chặng đầu tiên, bỏ lại sau lưng một cơn bão cát nhỏ.

Giải có bốn nội dung đua dành cho ô tô địa hình, mô tô, xe tải và xe bốn bánh quadbike. Hành trình di chuyển lên tới 9.500 km, trong đó có hơn 5.000 km đường đua.

Một đàn bò tỏ ra sợ hãi trong khi chiếc Volkswagen Touareg của Carlos Sainz, đương kim vô địch nội dung ô tô địa hình, băng qua khu vực của chúng trong chặng thứ hai, từ Cordona đến Tucuman hôm 3/1.

Robby Gordon và tay lái phụ Andy Grider biểu diễn cùng chiếc Hummer trong buổi xuất phát tượng trưng tại Buenos Aires.

Tay đua người Slovakia Ivan Jakes, đội KTM, cũng khoe khả năng điều khiển “con chiến mã”.

Một người dân địa phương chào mừng khi Emanuel Sulem, đội KTM, băng qua con đập.

Marc Coma (Tây Ban Nha), một thành viên khác của KTM, là nhà vô địch nội dung mô tô Dakar Rally năm 2006 và 2009. Coma cũng là nhà vô địch thế giới nội dung mô tô băng đồng năm 2005, 2006 và 2007.

Như nhiều cuộc đua đường trường khác, Dakar Rally có không ít tai nạn khốc liệt, đôi khi dẫn đến rủi ro thiệt mạng của tay đua và thường dân.

Nội dung đua xe bốn bánh quadbike được đưa vào thi đấu từ năm 2009. Người trong ảnh là tay đua nữ Camelia Liparoti của đội Yamaha. Đội này có tay đua đoạt chức vô địch năm 2009 và 2010.

Tomas Maffei (Argentina) điều khiển chiếc quadbike Yamaha trong chặng thứ hai.

Giải thu hút nhiều người dân địa phương và đặc biệt là giới truyền thông thế giới.

Theo Nguyễn Tuấn (VNE / CD)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới