Khởi tố vụ án tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Thuận

(PLO)- Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án liên quan việc cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, nhưng không sử dụng được.

Ngày 15-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận,đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng (YHCT&PHCN) tỉnh Bình Thuận.

Rất nhiều máy móc, thiết bị y tế không sử dụng được. Ảnh PN.

Theo đó, căn cứ khoản 3, Điều 222 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), liên quan đến việc đấu thầu mua sắm thiết bị của Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (Công ty AIC), xảy ra tại Bệnh viện YHCT&PHCN tỉnh Bình Thuận và các đơn vị liên quan, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước, Cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra.

Theo hồ sơ, năm 2013, Bệnh viện làm chủ đầu tư gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn với tổng vốn thực hiện hơn 15,4 tỉ đồng.

Hồ sơ mời thầu đưa thêm tiêu chí vào khiến 2 nhà thầu khác không đáp ứng bị loại bỏ để Công ty AIC trúng thầu.

Máy oxi cao áp do Công ty AIC trúng thầu tại Bệnh viện YHCT& PHCN Bình Thuận. Ảnh PN.

Bệnh viện còn ký Phụ lục hợp đồng thay đổi từ máy oxy cao áp (hãng sản xuất: Sambo Ventec, Hàn Quốc) sang máy oxy cao áp (hãng sản xuất Saebo Energy, Hàn Quốc) không lấy ý kiến của Hội đồng khoa học, hội đồng mua sắm, chuyên gia

Kiểm tra thực tế có một số thiết bị không tìm thấy thông tin số seri; không tìm thấy thông tin xuất xứ, hãng sản xuất… thậm chí số seri lại ghi bằng tay.

Đáng nói là sau khi đưa các thiết bị do Công ty AIC cung cấp về bệnh viện, rất nhiều thiết bị hư hỏng, không tương thích, hoặc không có người sử dụng.

Theo báo cáo ngày 31-8-2018 thì máy nội soi, trang thiết bị khám răng, máy đốt mụn cóc, nốt ruồi, tàn nhang không có chuyên khoa.

Máy thủy trị liệu và máy xông hơi toàn thân tại Bệnh viện YHCT&PHCN do Công ty AIC cung cấp đã hư hỏng. Ảnh PN.

Máy oxy cao áp của Hàn Quốc mà Bệnh viện ký hợp đồng với Công ty AIC thay đổi không phù hợp với khí hậu Việt Nam; máy thủy trị liệu toàn thân tần số phát ra không phù hợp để điều trị. Trong khi Bệnh viện tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân bị liệt cần phải phục hồi nhưng có thiết bị chỉ “đắp mền” để đó.

Đối với gói thầu của Công ty AIC cung cấp tại Bệnh viện YHCT&PHCN, chênh lệch hơn 4 tỉ đồng trong đó có 20/36 thiết bị có giá trị tăng 150% - 450%, trách nhiệm thuộc về ông Cao Đức Cường, nguyên Giám đốc Bệnh viện; ông Nguyễn Văn Phong, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính và các cá nhân có liên quan…

Trước đó, ngày 4-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với ba gói thầu (Sở GD&ĐT tỉnh làm chủ đầu tư) do Công ty AIC trúng thầu.

Cụ thể Gói thầu mua sắm thiết bị phòng học năm 2016 giá trị là 12,453 tỉ đồng, trong khi giá đầu vào chỉ là 4,9 tỉ đồng, chênh lệch hơn 7,4 tỉ đồng, tăng 150%; gói thầu mua sắm thiết bị phòng học thông minh năm 2017 giá trị hơn 12,6 tỉ đồng, trong khi giá đầu vào là 5,9 tỉ đồng, chênh lệch hơn 6,7 tỉ đồng, tăng 112%; gói thầu mua sắm thiết bị phòng học thông minh cho 10 Trường THCS thuộc các xã nông thôn mới năm 2017 giá trị hơn 2,1 tỉ đồng, trong khi giá đầu vào là 899 triệu đồng, chênh lệch hơn 1,2 tỉ đồng, tăng 137%.

Hiện Cơ quan điều tra cũng đang thụ lý điều tra hồ sơ do Thanh tra tỉnh chuyển đến đối với 7 gói thầu do Sở Y tế Bình Thuận làm chủ đầu tư.

Cụ thể, gói thầu Trạm xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Hàm Tân giá trị là 4,6 tỉ đồng, giá đầu vào là 2,5 tỉ đồng, chênh lệch hơn 2 tỉ đồng, tăng 83 %; Gói thầu Trạm xử lý nước thải BVĐK huyện Hàm Thuận Bắc giá trị 4,6 tỉ đồng, giá đầu vào là 2,5 tỉ, chênh lệch hơn 2 tỉ đồng, tăng 83%; Gói thầu Trạm xử lý nước thải BVĐK huyện Tuy Phong 4,6 tỉ đồng, giá đầu vào chỉ 2,5 tỉ đồng, chênh lệch hơn 2 tỉ, tăng 83%;

Gói thầu Trạm xử lý nước thải BVĐK huyện Hàm Thuận Nam giá trị 4,6 tỉ đồng, giá đầu vào 2,5 tỉ đồng , tăng 83%; Gói thầu Trạm xử lý nước thải BVĐK Phan Thiết giá hơn 6,8 tỉ đồng, giá đầu vào chỉ 3,6 tỉ đồng, chênh lệch hơn 3,1 tỉ đồng, tăng 86% và Gói thầu Trạm xử lý nước thải BVĐK Khu vực Nam Bình Thuận 11,2 tỉ đồng, trong khi giá đầu vào là 6,1 tỉ đồng, chênh lệch hơn 5 tỉ đồng, tăng 82%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới