“Kình ngư” Quý Phước không bị ai trù dập

Theo ông Hùng, một số báo đã đưa nhiều thông tin hơi quá và thiếu chính xác. Là người trực tiếp có mặt tại Mỹ kiểm tra nhiều ngày, ông Hùng khẳng định mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp. Đặc biệt trường hợp của Quý Phước không được đăng ký thi đấu tại giải Indianapolis Grand Prix không phải bị trù dập như một số thông tin đã đưa.

“Kình ngư” Quý Phước không bị ai trù dập ảnh 1

Tổng cục TDTT vẫn muốn Phước tập huấn ở Mỹ
“Việc Quý Phước lỡ hẹn với giải Indianapolis Grand Prix 2012 là do không được đăng ký. Nguyên nhân là bởi VĐV này sang Mỹ muộn nên không kịp đăng ký. Hạn chót đăng ký là 12/3 nhưng là cho 50 quốc gia mạnh nhất thế giới, còn Việt Nam không ở nhóm này nên phải đăng ký dưới dạng VĐV của trường Bolles (Mỹ), hạn cuối là 29/1.

Tuy nhiên, Quý Phước đã không sang kịp ngày này vì trục trặc Visa nên ngay từ thời điểm đó, đã biết mình không được tham dự giải Indianapolis Grand Prix chứ không phải như một số thông tin đưa Quý Phước bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký”, ông Hùng cho biết.

Liên quan đến thành tích đi xuống của Phước thời gian qua, ông Hùng giải thích: “Ngoài Ánh Viên có nhiệm vụ duy trì để đoạt chuẩn B thì các VĐV còn lại đều trong giai đoạn thả lỏng kể từ SEA Games 26. Ngoài ra, tập huấn tại Trung Quốc trước đây và Mỹ hiện tại có nhiều sự khác biệt lớn.

Tại Trung Quốc, các VĐV chủ yếu thiên về thể lực, còn tại Mỹ là kỹ thuật nên các VĐV mất 1 khoảng thời gian nhất định để làm quen, nhưng cũng xảy ra tình trạng nhàm chán”. Theo ông Hùng, chuyện thành tích lên xuống là chuyện bình thường trong mỗi đợt tập huấn bởi ngay cả VĐV đoạt chuẩn A người Singapore thi giải vừa rồi, cũng tụt mất hơn 10 giây.

Ông Hùng cũng kịch liệt phản đối thông tin cho rằng Quý Phước mắc bệnh sao. “Đó chỉ là phát biểu chủ quan của HLV Anh Tuấn. Thời gian tôi ở Mỹ, Phước hoàn toàn không có biểu hiện gì về bệnh sao cả. Phước rất ngoan và vẫn tập luyện chăm chỉ”, ông Hùng cho biết.

Theo ông Hùng, sau những gì xảy ra, Quý Phước đang bị tâm lý nên không xác định được phương hướng. Trước mắt, BHL tại Mỹ sẽ phải nhanh chóng giúp Phước cân bằng được trạng thái, bước vào tập luyện tích cực để chuẩn bị cho 1 giải có tính chất vòng loại Olympic vào tháng 5 tới đây.

Trong khi đó, liên quan đến mâu thuẫn giữa 2 HLV Tấn Quảng và Anh Tuấn, ông Hùng khẳng định cả hai không có chuyện gì xảy ra. Ông Hùng thừa nhận cả 2 HLV này chỉ là cá tính có phần đối lập, nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới chuyên môn bởi mỗi người một nhiệm vụ riêng.

Sau khi trở về Việt Nam, ông Hùng sẽ có báo cáo chi tiết chuyến đi của mình lên lãnh đạo Tổng cục TDTT.

Riêng về đề xuất rút Quý Phước về nước trước đó, ông Hùng cho biết trong thời gian tới, Tổng cục TDTT sẽ có cuộc làm việc với đơn vị chủ quản của Phước là Đà Nẵng trước khi đưa ra quyết định. Riêng cá nhân ông Hùng, vẫn mong muốn Phước ở lại tập huấn như kế hoạch ban đầu.

Theo Hiểu Minh (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm