Đà Nẵng có 'Công viên chủ đề hàng đầu Việt Nam'

Tối 12-10, trong khuôn khổ lễ trao giải World Travel Awards (WTA) 2019 khu vực châu Á - châu Đại Dương, diễn ra tại Phú Quốc (Kiên Giang), khu du lịch (KDL) Sun World Ba Na Hills do Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng tại Đà Nẵng đã được xướng tên ở hạng mục giải thưởng “Công viên chủ đề hàng đầu Việt Nam 2019” - Vietnam’s Leading Theme Park 2019.

Đây là lần đầu tiên, một KDL của Việt Nam được World Travel Awards khu vực châu Á - châu Đại Dương vinh danh ở hạng mục giải thưởng “Công viên chủ đề hàng đầu Việt Nam 2019”.

Ông Nguyễn Lâm An, Giám đốc KDL Sun World Ba Na Hills, cho biết: “Sun World Ba Na Hills đã nỗ lực trong suốt 10 năm qua để trở thành một biểu tượng du lịch của Đà Nẵng. Giải thưởng “Công viên chủ đề hàng đầu Việt Nam 2019” là sự ghi nhận cho những cống hiến và nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi, đồng thời góp phần khẳng định vị thế tiên phong của Sun World Ba Na Hills trong ngành du lịch giải trí ở Việt Nam”.

Châu Âu thu nhỏ

Được kiến tạo bởi Tập đoàn Sun Group và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2009, Sun World Ba Na Hills đã trở thành niềm tự hào và là biểu tượng của du lịch Đà Nẵng. Tới điểm đến này, du khách không chỉ được đắm mình trong thiên nhiên núi rừng hoang sơ, trong lành của vùng núi Chúa mà còn được chiêm ngưỡng quần thể kiến trúc mang phong cách Pháp ấn tượng và trải nghiệm những lễ hội rộn ràng suốt bốn mùa để có những khoảnh khắc mê say quên thời gian.

Đại diện Sun World Ba Na Hills nhận giải thưởng.

Được ví như một “Châu Âu thu nhỏ”, Sun World Ba Na Hills mở ra cho du khách một không gian cổ kính, với những tòa lâu đài tráng lệ, những con phố nhuốm màu thời gian, cửa hàng đượm hương cà phê thơm nồng hay những shop bán đồ lưu niệm sơn màu bắt mắt. Bà Nà cũng có Le Jardin với 10 vườn hoa rực rỡ bốn mùa, hầm rượu Debay hàng trăm năm tuổi - nơi lưu giữ những nét văn hóa rượu vang đặc trưng của nước Pháp từ thế kỷ 20, khu vui chơi trong nhà lớn nhất Đông Nam Á Fantasy Park. “Công viên chủ đề hàng đầu Việt Nam” cũng sở hữu khách sạn Mercure Danang French Village Ba Na Hills đẳng cấp, cùng hệ thống hơn 20 nhà hàng đa dạng phong cách ẩm thực.

Điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam

Bên cạnh những trải nghiệm khác biệt, Sun World Ba Na Hills còn là một điển hình cho cách làm du lịch văn minh, bài bản của Sun Group. Những tủ đồ thất lạc giúp du khách có thể tìm lại đồ vật sơ ý bỏ quên, những nụ cười “xin chào” và thái độ niềm nở của nhân viên phục vụ cùng với việc gìn giữ cho cảnh quan điểm đến luôn xanh, sạch, đẹp cũng đã giúp Bà Nà Hills nhiều năm qua được Tổng cục Du lịch Việt Nam vinh danh là “Điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam”.

Sun World Ba Na Hills.

Không ngừng gia tăng trải nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ, Sun World Ba Na Hills đã thu hút hàng triệu du khách tham quan mỗi năm, đóng góp cho sự tăng trưởng vượt trội của du lịch Đà Nẵng, đưa TP sông Hàn trở thành một trong những điểm đến tầm cỡ quốc tế.

Theo số liệu thống kê, từ năm 2009 đến 2018, lượng khách tới Đà Nẵng tăng trưởng tới 463%, trong khi du khách đến Bà Nà cũng tăng hơn 160 lần.

Cùng với Sun World Ba Na Hills, một KDL khác do Sun Group đầu tư xây dựng là Sun World Fansipan Legend cũng được WTA khu vực châu Á - châu Đại Dương vinh danh là “Điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu Việt Nam 2019 - Vietnam’s Leading Tourist Attraction 2019”.

Dấu ấn đưa tên tuổi Bà Nà vươn ra thế giới chính là sự xuất hiện của cây Cầu Vàng vào tháng 6-2018.

World Travel Awards (WTA) được khởi xướng từ năm 1993 bởi những chuyên gia hàng đầu về du lịch. Giải thưởng được tổ chức thường niên, vinh danh những điểm đến nổi bật, những nhà cung cấp dịch vụ chất lượng trong ngành du lịch, khách sạn trên thế giới. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm