Giá xăng sắp tăng mạnh vì lý do này

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (6-10), giá dầu Brent leo lên gần 83 USD/thùng, trong khi đó giá dầu Mỹ chạm mức 79 USD/thùng, cao nhất kể từ năm 2014.

Theo các chuyên gia, giá dầu thô tăng cao do các nước sản xuất dầu lớn trên thế giới cắt giảm sản lượng, và điều này khiến nhà đầu tư đẩy giá mua dầu vì lo ngại sự thắt chặt nguồn cung trong tương lai.

Trong khi đó, nguồn cung dầu tăng vì các nền kinh tế thế giới đang dần mở cửa trở lại, đặc biệt các khu vực kinh tế lớn như Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc sau tác động của COVID-19 biến thể Delta.

Nhu cầu sử dụng năng lượng cho sản xuất đã phục hồi mạnh mẽ tại các khu vực này qua các tháng. Đáng nói là nhu cầu tiêu thụ tăng nhiều hơn so với mức tăng của nguồn cung, khiến giá dầu được đẩy lên cao.

Ngân hàng Morgan Stanley đánh giá, giá dầu có thể leo lên 85 USD nếu như thị trường vẫn được cung cấp nguồn cung dầu một cách hạn hẹp và nếu giá dầu tiếp tục không giảm sẽ thúc đẩy lạm phát cao hơn.

Giá xăng A95 tăng lên mức gần 22.000 đồng/lít
Giá xăng A95 tăng lên mức gần 22.000 đồng/lít
(PLO)- Từ 15 giờ chiều ngày 25-9, giá xăng E5 tăng lên 20.716 đồng/lít; giá xăng A95 tăng lên 21.945 đồng/lít. Như vậy, mỗi lít xăng tăng trung bình hơn 500 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.
Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm