Năm 2011: EVN lỗ 3.500 tỉ đồng

Tuy nhiên, đến hết năm khoản lỗ giảm còn hơn 3.500 tỉ đồng do tập đoàn đã thực hiện một số giải pháp tiết giảm chi phí hoạt động.

Theo đại diện EVN, trong năm 2012, EVN sẽ tái cấu trúc toàn bộ tập đoàn, thoái vốn trong các lĩnh vực bất động sản, chứng khoán và ngân hàng. EVN đặt chỉ tiêu điện sản xuất và mua điện là 118,5 tỉ kWh, tăng 11,5% so với năm 2011. Trong đó, điện mua ngoài là 67,62 tỉ kWh, nhập từ Trung Quốc khoảng 4,64 tỉ kWh.

“Năm 2012 ngành điện sẽ tiếp tục điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường. Đảm bảo giá điện có thể bù đắp được chi phí và có lợi nhuận định mức, tiếp tục mở rộng và kêu gọi đầu tư được từ nước ngoài” - ông Thanh khẳng định.

 Ông Thanh cũng cho biết thêm trong quý I-2012, EVN sẽ bàn giao nguyên trạng EVN Telecom sang Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) quản lý theo quyết định của Thủ tướng.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm