Táo bonsai 7 triệu đồng/cây, đua nhau mua về chơi Tết

Tết Nguyên đán 2018 đang đến gần, thị trường cây cảnh Tết tại Hà Nội bắt đầu nhộn nhịp.

Tại các cửa hàng trên đường Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám, Hoàng Quốc Việt, nhiều loại cây cảnh mới được nhập về để phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết.

Cây táo bonsai trồng trong chậu cảnh, còn gọi là táo cảnh "bồng lai", độc đáo đang khiến nhiều người tìm mua. Cây được các tiểu thương nhập khẩu từ Trung Quốc.

Loại cây này được trồng trong chậu cảnh, có chiều cao từ dưới 1 m, mỗi cây táo có khoảng chục trái, to, tròn trịa, màu sắc bắt mắt. Có hình dáng nhỏ gọn để trưng bày trong nhà.

Táo bonsai vốn là một loại táo lùn được lai và chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên nên có vóc dáng nhỏ nhưng vẫn cho ra trái lớn bình thường.

Táo hút người mua vì hình thức bắt mắt, độc lạ, có thể chơi được vài tháng nếu chăm sóc tốt.

Để bảo quản, chủ cửa hàng bọc táo cẩn thận, chỉ để một vài trái cho khách tham quan.

Giá táo cảnh bonsai phụ thuộc vào độ tuổi của thân cây, thế cây, số lượng trái, dao động từ 2 triệu đến 7 triệu đồng.

Nhiều khách chơi cây cảnh sẵn sàng bỏ vài triệu để mua một cây táo cảnh về trưng trong ngày Tết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm