TP.HCM đóng góp tới 31,8% cho ngân sách cả nước

Theo ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch cụm thi đua, sáu tháng đầu năm tổng thu ngân sách của năm TP ước đạt 270.000 tỉ đồng, bằng 63,55% thu ngân sách của cả nước. Riêng TP.HCM đóng góp 31,8%.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong (thứ hai từ trái sang) trao đổi với các lãnh đạo TP khác bên lề hội nghị sơ kết thi đua cụm năm TP trực thuộc trung ương. Ảnh: LÊ PHI

Ông Phong cho rằng trong thời điểm kinh tế cả nước gặp nhiều khó khăn và hiện tượng cá chết tại khu vực miền Trung đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu ngân sách thì thành tích đạt được của năm TP là một sự nỗ lực rất lớn. “Tuy nhiên, thông thường tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP.HCM bao giờ cũng cao hơn cả nước 1,66 lần nhưng sáu tháng đầu năm vừa qua, cố gắng lắm TP cũng chỉ cao hơn cả nước 1,35 lần. Cho nên một vấn đề đặt ra cho những tháng cuối năm là phải tăng trưởng làm sao để đạt được chỉ tiêu mà nghị quyết Thành ủy và HĐND TP đặt ra” - ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm