Vì sao một ngân hàng Mỹ nói vàng đã hết hấp dẫn?

Trong báo cáo mới phát hành, các nhà phân tích của Ngân hàng Bank of America (Mỹ) nhận định rằng thị trường vàng vẫn bị mắc kẹt dưới 1.800 USD/ounce và thậm chí ngay cả khi có nguy cơ xuất hiện lạm phát cũng không đủ để hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn.

Vàng tiếp tục đối mặt với những sóng gió đáng kể khi các ngân hàng trung ương các nước đẩy mạnh kế hoạch bình thường hóa chính sách tiền tệ.

Các nhà phân tích của ngân hàng Mỹ dự báo lợi suất trái phiếu của Hoa Kỳ sẽ tăng lên 1,90% vào quý 4-2022, điều này tiếp tục cản trở đà tăng của giá vàng. Do giá vàng thường đi ngược chiều với lợi suất trái phiếu.

"Chúng tôi nhận thấy chưa có yếu tố nào đủ mạnh để cứu giá vàng quay trở lại. Hay nói cách khác, nhà đầu tư mất dần sự quan tâm đến vàng" , Ngân hàng Bank of America đánh giá.

Trong khi đó, Ngân hàng TD Securities cho biết, viễn cảnh về một thời kỳ lạm phát cao hơn kéo dài sẽ phản ánh dần vào giá các loại tài sản, nguyên nhân xuất phát từ cuộc khủng hoảng năng lượng do giá dầu cao gây ra.

Điều này sẽ giúp ích cho giá vàng trong tương lai, nhưng hiện nay những kỳ vọng của thị trường về khả năng tăng lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đang kìm hãm đà tăng giá vàng hiện nay.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm