Vn-Index điều chỉnh sau 6 phiên tăng

Xu hướng điều chỉnh của thị trường trong tuần này đã được dự báo, bởi sau 6 phiên liên tiếp tăng và hiện tượng găm giữ hàng vào phiên cuối tuần trước, nhiều nhà đầu tư sẽ chốt lời.

Mở cửa thị trường, lệnh bán xuất hiện dày đặc, phần lớn với giá trên tham chiếu và một số giá trần. Bên mua vẫn tích cực gom vào, song do đã dự đoán trước xu hướng hiện thực hóa lợi nhuận trong tuần này, nên hoạt động tranh mua giá trần được thay thế bằng các lệnh dưới tham chiếu và giá sàn.

Nhờ nguồn cung và lực cầu đều duy trì ở mức cao, khối lượng khớp lệnh trong đợt mở cửa tiến lên 4,3 triệu chứng khoán, trị giá 183,4 tỷ đồng. Vn-Index giảm 4,4 điểm (0,89%), mở cửa ở mức 490,68 điểm.

Trong đợt khớp lệnh liên tục, Vn-Index dao động quanh ngưỡng 490 điểm với biên độ hẹp. Chỉ số chóng vánh bật xanh ở đầu đợt 2, nhưng không duy trì được mức tăng bởi lượng lệnh bán lớn. Đến 9h40, Vn-Index đứng ở mức 491,01 điểm, giảm nhẹ 4,07 điểm (0,82%).

Do bên bán giữ giá trên tham chiếu và bên mua phần lớn chỉ chấp nhận gom vào với giá giảm, khối lượng giao dịch không có sự đột biến, đến giữa phiên đạt trên 24 triệu chứng khoán.

Phần lớn blue-chip hiện vẫn mất điểm và ưu thế tăng giá thuộc về các mã nhỏ.

Tại sàn Hà Nội, đến 9h40, HNX-Index tăng nhẹ 0,74 điểm (0,46%), lên mức 162,71 điểm. Khối lượng giao dịch đến lúc này đạt 14,1 triệu chứng khoán, trị giá 483,7 tỷ đồng.

Theo Ngọc Châu ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm