WB đã áp dụng công cụ mới nhằm tăng hiệu quả

WB đã áp dụng công cụ mới nhằm tăng hiệu quả ảnh 1
Phó Chủ tịch WB Joachim von Amsberg. (Nguồn: vonamsberg.net)
Phó Chủ tịch WB Joachim von Amsberg nhấn mạnh đây là lần đầu tiên trong 30 năm qua, WB đề xuất và áp dụng một công cụ tài chính mới nhằm tăng cường hiệu quả của các nguồn tài chính thông qua gắn trực tiếp nguồn tài chính hỗ trợ của WB với thành tựu và kết quả phát triển cụ thể. Công cụ tài chính mới này giúp các nước có cơ chế phối hợp tốt hơn sự hỗ trợ của các đối tác bên ngoài, kể cả thông qua các quỹ chung, nhưng cũng yêu cầu các nước thúc đẩy chính sách tín dụng thống nhất, tập trung cao nhất vào các biện pháp thực hiện hiệu quả để có được kết quả cụ thể. Để công cụ tài chính mới phát huy hiệu quả, WB sẽ tập trung hỗ trợ các nước đang phát triển nâng cao năng lực thể chế để xây dựng, quản lý hiệu quả các chương trình phát triển cũng như phối hợp với các đối tác khác. Các kết quả của chương trình phát triển được thực hiện với nguồn tài chính của WB sẽ được đánh giá hiệu quả trên các lĩnh vực môi trường, xã hội, chống tham nhũng và tín dụng. WB sẽ áp dụng công cụ tài chính mới này đối với cả hai hình thức hỗ trợ tài chính hiện hành, bao gồm các khoản tài chính cho vay, tài trợ không hoàn lại hoặc tín dụng hỗ trợ mục tiêu chính sách và các khoản tài chính cho vay để đầu tư vào các dự án phát triển đặc biệt về giáo dục, y tế, việc làm, cơ sở hạ tầng và xóa đói giảm nghèo.
(TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm