Đây là thông tin được đưa ra tại tọa đàm “Kỷ nguyên số và hành động thực tế của Việt Nam: Tạo đòn bẩy thị trường vốn để các công ty công nghệ Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên số”. Tọa đàm vừa diễn ra trong ngày 19-3, do Báo Nhân dân phối hợp cùng Viện Chiến lược phát triển kinh tế số (IDS) tổ chức.
Đặt mục tiêu thêm nhiều "kỳ lân"
Tại tọa đàm, các đại biểu tham dự đều cho rằng, trong kỷ nguyên số hóa toàn cầu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ tạo động lực mà còn là chìa khóa để Việt Nam vươn mình phát triển.
Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, ban hành ngày 22-12-2024 đã khẳng định rõ, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là “đột phá ưu tiên hàng đầu” trong mô hình tăng trưởng mới của đất nước.
Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, cần một hệ thống tài chính mạnh mẽ, trong đó thị trường vốn đóng vai trò trung tâm - không chỉ cung cấp nguồn lực tài chính mà còn tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Điều này sẽ giúp phát triển các doanh nghiệp tư nhân nội địa, phát triển trung tâm tài chính quốc tế và góp phần quan trọng vào việc tăng trưởng hai con số theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển cho thấy, sau thời gian đầu ươm tạo, các doanh nghiệp công nghệ lớn trong nước đều giữ vị trí then chốt trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Theo đó, các quốc gia dẫn đầu về công nghệ như Hoa Kỳ, Trung Quốc hay Singapore đều sở hữu thị trường vốn phát triển, cho phép các start-up công nghệ huy động vốn công chúng, thông qua chào bán công khai lần đầu (IPO), từ đó tạo ra những “kỳ lân” ( các công ty định giá hơn 1 tỷ USD).
Tại Việt Nam, dù hệ sinh thái khởi nghiệp đã phát triển mạnh mẽ, số lượng “kỳ lân” vẫn còn hạn chế do những vướng mắc trong cơ chế hỗ trợ, đặc biệt là việc khơi thông dòng vốn.
Tính đến cuối năm 2021, Việt Nam có 4 kỳ lân công nghệ được công nhận: VNG, MoMo, VNLife (VNPay) và Sky Mavis, đưa Việt Nam đứng thứ ba ở Đông Nam Á, sau Singapore và Indonesia.
Hiện nay, Nghị quyết 57-57-NQ/TW đã đặt ra mục tiêu tới năm 2030 Việt Nam có ít nhất 5 doanh nghiệp công nghệ số đạt tầm quốc tế, đưa Việt Nam trở thành trung tâm phát triển công nghiệp công nghệ số.
Theo các chuyên gia, để đạt được mục tiêu về tăng trưởng số lượng, và giúp các “kỳ lân” này phát triển mạnh mẽ hơn, trở thành các công ty lớn đóng vai trò đầu tàu trong hệ sinh thái khởi nghiệp, thì vẫn cần thêm các cơ chế chính sách đặc thù.
Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các “kỳ lân” tiếp cận nguồn vốn lớn, mở rộng quy mô hoạt động ra thị trường quốc tế, và đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu phát triển.
Khơi thông dòng vốn - đòn bẩy cho "kỳ lân"
Viện Chiến lược Phát triển Kinh tế Số (IDS) cũng nhận định: Hiện nay Việt Nam đã có một số công ty công nghệ có tiềm năng cạnh tranh trên trường quốc tế, song các doanh nghiệp này không thể lớn do gặp rào cản về huy động vốn để phát triển quy mô.
Cụ thể, theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019, để thực hiện IPO trên sàn chứng khoán Việt Nam, doanh nghiệp cần đảm bảo có lợi nhuận trong 02 năm liên tiếp trước khi đăng ký IPO và không có lỗ lũy kế.
Quy định này là rất khó thực hiện đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ, bởi giai đoạn đầu tư ban đầu thường kèm theo thua lỗ tạm thời do chi phí đầu tư cao cho nghiên cứu và phát triển.
Ở giai đoạn phát triển quy mô lớn, doanh nghiệp công nghệ sẽ không thể vay vốn lớn từ các nguồn truyền thống như ngân hàng (do không có nhiều tài sản thế chấp) hoặc từ các nhà đầu tư đơn lẻ. Các đơn vị này có thể huy động vốn tại sàn UpCom nhưng quy mô nhỏ và không hấp dẫn nhà đầu tư, đặc biệt là các quỹ đầu tư tài chính quốc tế.
Ở góc độ doanh nghiệp, bà Nguyễn Ngọc Anh, Tổng Giám đốc SSI Asset Management cũng cho rằng nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và môi trường kinh doanh hấp dẫn giúp Việt Nam sẵn sàng đón đầu cơ hội mới. Tuy nhiên, để hiện thực hóa đầy đủ tiềm năng tăng trưởng GDP, Việt Nam cần nâng cao hiệu quả thị trường vốn.
“Việc IPO tại Việt Nam vẫn gặp rào cản lớn do các quy định niêm yết hiện tại chưa linh hoạt, không phù hợp với đặc thù của các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo chưa có lợi nhuận cần tiếp cận vốn dễ dàng hơn để thúc đẩy tăng trưởng”, bà Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ.
Theo đó, các chuyên gia của IDS đã đề xuất một giải pháp có thể thực hiện ngay là nghiên cứu xem xét khả năng cho phép các doanh nghiệp công nghệ và Fintech thực hiện IPO và niêm yết mà không bị ràng buộc bởi điều kiện “không lỗ lũy kế” ngay trên HOSE/HNX; hoặc thử nghiệm trong khuôn khổ Trung tâm Tài chính Quốc tế.
Đề xuất này đã nhận được sự đồng tình của các đại biểu tham dự tọa đàm. Các chuyên gia cũng cho rằng, cần có chính sách đột phá để các doanh nghiệp công nghệ có thể huy động vốn trong nước, đảm bảo thực hiện nhanh và hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
Ông Il-Dong Kwon, Giám đốc Điều hành Công ty Tư vấn Boston Consulting Group Việt Nam đánh giá, Việt Nam có nhiều lợi thế về dân số trẻ am hiểu công nghệ, lực lượng kỹ sư tài năng, và tốc độ chuyển đổi số nhanh chóng...
“Những lĩnh vực tiềm năng như Fintech, thương mại điện tử, hay trí tuệ nhân tạo, cùng các yếu tố then chốt từ tiếp cận vốn, phát triển nhân tài, và các yếu tố đến đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, sẽ giúp đưa các start-up Việt Nam lên một tầm cao mới”, lI-Dong Kwon khẳng định.

Khi các 'ông lớn' công nghệ chạy đua phát triển xanh
(PLO)- Trong thời đại mà biến đổi khí hậu và suy thoái tài nguyên đang trở thành những thách thức cấp bách, công nghệ xanh không còn là một lựa chọn mà đã trở thành xu hướng tất yếu.