Vì sao Apple được định giá cao hơn Amazon, Alphabet và Meta cộng lại?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(PLO)- Trong số tất cả các gã khổng lồ công nghệ Mỹ, Apple dường như là công ty thành công nhất trong việc điều hướng cơn bão thị trường.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vào tuần trước, vốn hóa thị trường của Apple đã vượt qua Alphabet, Amazon và Meta cộng lại.

Theo Yahoo Finance, vào thời điểm đó Apple được định giá 2.310 tỉ USD, trong khi vốn hóa thị trường của Alphabet, Amazon và Meta cộng lại là 2.300 tỉ USD.

apple

Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh của Apple có khả năng phục hồi rất tốt trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang diễn ra.

Cổ phiếu của Apple hiện đang giao dịch ở mức 138,9 USD, giảm kỷ lục so với giá 179,5 USD vào tháng 12-2021, nhưng vẫn tăng so với tháng 6-2022 nhờ kết quả kinh doanh tốt trong năm 2022.

Alphabet và Amazon gần như không hoạt động tốt. Cổ phiếu của Alphabet đang giao dịch ở mức 83,4 USD, giảm từ mức cao nhất mọi thời đại là 148,9 USD, trong khi cổ phiếu của Amazon ở mức 89,3 USD, giảm so với giá trị kỷ lục 186 USD.

Tuy nhiên, công ty có mức sụt giảm mạnh nhất là Meta. Cổ phiếu công ty đã giảm sâu chưa từng thấy kể từ năm 2015, một phần vì công ty đầu tư quá nhiều vào hệ sinh thái thực tế ảo metaverse.

Cổ phiếu của Meta hiện đang giao dịch ở mức 88,9 USD, giảm so với giá trị kỷ lục 378,7 USD vào tháng 9-2021. Vốn hóa thị trường của công ty đã giảm xuống chỉ còn 235,8 tỉ USD, khiến nó trở thành công ty lớn thứ 34 trên thế giới, một sự sụt giảm mạnh, do trước đó Meta từng là công ty lớn thứ 6 thế giới, trị giá 1.070 tỉ USD.

Đọc thêm